MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu tiếp tục lập đỉnh cao nhất 7 tháng, tiến sát mốc 50 USD/thùng

18-05-2016 - 08:28 AM | Tài chính quốc tế

Theo dự đoán của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg, lượng dầu tồn kho của Mỹ có thể giảm 3,5 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu 2 tuần giảm liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái.

Giá dầu giao dịch ở New York chạm mốc cao nhất 7 tháng. Thị trường dự đoán rằng lượng dầu tồn kho của Mỹ trong tuần trước sụt giảm đồng thời nguồn cung ở Canada và Nigeria gián đoạn khiến thế giới không còn ngập trong dầu.

Giá dầu WTI giao tháng 6 tăng 59 cent, chốt ở mức 48,31 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 9/10 năm ngoái và giá đã tăng 30% kể từ đầu năm đến nay.

Dầu thô biển Bắc giao tháng 7 cũng tăng 0,6%, lên 49,28 USD/thùng – cao nhất kể từ ngày 3/11.

Theo dự đoán của các chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg, lượng dầu tồn kho của Mỹ có thể giảm 3,5 triệu thùng trong tuần trước, đánh dấu 2 tuần giảm liên tiếp đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên lượng dầu dự trữ của Mỹ vẫn ở mức cao nhất trong hơn 8 thập kỷ.

Các tin tức tác động đến thị trường bao gồm:

Libya đồng ý nối loại hoạt động xuất hẩu dầu từ cảng Hariga để khôi phục hoạt động sản xuất.

Sản lượng dầu thô của Nigeria giảm 300.000 thùng/ngày so với thời điểm đầu năm, xuống thấp nhất trong vòng 22 năm, theo Barclays.

Venezuela đang bán dầu ở mức giá thấp nhất trong 7 năm. Nhà cung cấp lớn thứ 3 của Mỹ đang cố gắng bảo vệ thị phần trước Canada và Trung Đông.

Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Algeria nhận định cần một lệnh đóng băng sản lượng để có thể ổn định giá cả.

Tú Anh

Bloomberg

Trở lên trên