MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu vượt lên trên mốc 50 USD/thùng, phố Wall đóng cửa cao nhất 1 năm

08-06-2016 - 07:34 AM | Tài chính quốc tế

Những phát biểu của Chủ tịch Fed Janet Yellen vẫn tác động tích cực lên thị trường. Giá dầu đã tăng 90% kể từ khi chạm đáy năm ngoái.

Dù giảm mạnh trong những giờ giao dịch cuối cùng, chứng khoán Mỹ vẫn chốt lại 1 phiên tăng điểm với các cổ phiếu năng lượng và hàng không bù đắp được sự sụt giảm của các nhóm y tế và ngân hàng.

Kết thúc phiên hôm qua (7/6), chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,1%, lên 2.112,13 điểm sau khi tăng 0,5% trước đó. Đây vẫn là mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Dow Jones cũng tăng 0,1%, lên 17.938,28 điểm. Trong phiên đã có lúc chỉ số này lần đầu tiên kể từ tháng 4 vượt mốc 18.000 điểm.

Thị trường tăng điểm tốt nhờ những phát biểu của bà Yellen về việc sẽ chưa vội tăng lãi suất. Giờ đây xác suất tăng lãi đã giảm xuống gần bằng 0, khả năng lãi tăng vào tháng 7 cũng bị giảm từ mức 53% của tháng trước xuống chỉ còn khoảng 20%.

Phát biểu của bà Yellen cũng giúp giá hàng hóa khởi sắc và ngược lại khiến đồng USD giảm khá mạnh.

Giá dầu WTI tương lai chốt ở mức 50,36 USD trong khi dầu thô biển Bắc cũng tăng 1,8%, lên 51,44 USD/thùng. Giá tăng cũng nhờ kỳ vọng lượng hàng tồn kho của Mỹ sụt giảm và thế giới sẽ thiếu hụt nguồn cung dầu. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2015 giá dầu đóng cửa ở mức trên 50 USD/thùng.

Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index ở mức thấp nhất 1 tháng.

Trong khi đó thị trường châu Á chào ngày mới hứng khởi, tiến đến gần cột mốc cao nhất 6 tuần. Các thông tin tác động lớn đến thị trường châu Á hôm nay gồm có GDP Nhật Bản và số liệu về xuất nhập khẩu của Trung Quốc.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên