MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây chính là dòng sản phẩm nổi trội thị trường bđs nghỉ dưỡng thời gian tới

Trước tình hình cạnh tranh của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, một số chủ đầu tư đã kịp thời bẻ lái và phát triển những dòng sản phẩm mới mà thị trường chưa có.

Xu hướng mới của thị trường

Những tháng đầu năm 2017, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng xuất hiện một loại hình bất động sản mới lạ: hometel. Đây là dòng sản phẩm được các chuyên gia đánh giá sẽ nhanh chóng trở thành xu hướng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong vài năm tới.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ Tịch Hiệp Hội BĐS TP. HCM cho biết: vừa mới xuất hiện trên thị trường, và cũng chưa có nhiều dự án triển khai mô hình này nên không phải ai cũng hiểu và biết về home-tel. Thoạt nghe ban đầu có vẻ home-tel tương tự như condotel, bởi đó cũng là một sản phẩm “lai” giữa home (nhà) và hotel (khách sạn) như condo (căn hộ) và hotel (khách sạn).

Tuy nhiên, ngoài việc cả condotel và hometel đều cùng được trang bị nội thất và quản lý như một căn hộ khách sạn cao cấp, thì 2 loại hình này có những điểm khác nhau rõ rệt.

Thứ nhất, nếu như khách hàng mua căn hộ condotel được xây dựng trên đất được cấp phép phát triển du lịch chỉ được phép sở hữu căn hộ với thời hạn 50 năm thì nhà đầu tư home-tel được sở hữu căn hộ lâu dài (sổ đỏ), được nhập khẩu về địa bàn mà dự án toạ lạc nếu muốn.

Thứ 2: Khác với condotel, nhà đầu tư chỉ có một lựa chọn là tham gia chương trình cam kết lợi nhuận cho thuê. Thì khi mua căn hộ home-tel, nhà đầu tư được toàn quyền quyết định phương án cho thuê, tự do khai thác căn hộ mà không phải chia lợi nhuận với chủ đầu tư.

Lấy ví dụ tại dự án GoldCoast – Dự án hometel tiên phong tại Việt Nam, khi mua căn hộ, nhà đầu tư được tự do lựa chọn giữa 2 phương án: Hoặc tham gia chương trình cam kết cho thuê và nhận về tối thiểu 10% lợi nhuận trong 5 năm, hoặc tự khai thác cho thuê và được chiết khấu ngay 19% giá trị căn hộ cũng như được khuyến mãi 1 bộ nội thất cao cấp trị giá hơn 300 triệu để có thể nhận nhà và khai thác được ngay.

Tính ra lựa chọn phương án 2 nhà đầu tư sẽ nhận được ưu đãi lên đến 30%giá trị căn hộ. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là chương trình khuyến mãi lớn tại Nha Trang. Vì vậy không khó hiểu khi các khách hàng của GoldCoast đều chọn phương án tự khai thác.

Theo chia sẻ của chị Lịch – Một nhà đầu tư có tiếng đến từ Hà Nội: việc mua và tự khai thác căn hộ 5 sao tại các thành phố du lịch sẽ mang lại một tỷ suất lợi nhuận mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng thoả mãn, kể cả trong mọi trường hợp xấu nhất thì mức lợi nhuận vẫn ở mức 2 con số. Chị lấy ví dụ, chỉ cần bỏ ra 1,5 -1,6 tỷ là đã có thể sở hữu được căn hộ 1 phòng ngủ tại phố biển Nha Trang.

Các căn hộ 5 sao tại khu vực này có mức giá cho thuê tối thiểu là 2,8 triệu/ đêm và tỷ suất khai thác phòng tối thiểu là 65%, mức chi phí vận hành phổ biến cho khối khách sạn 5 sao là tối đa 35%. Với những thông số trên có thể thấy được mức doanh thu và lợi nhuận mà nhà đầu tư thu về it nhất mỗi năm sẽ nằm ở mức: 700 triệu và trên 400 triệu. Tương đương mức lợi nhuận hơn 20%.

Nếu sử dụng đòn bẩy tài chính thông minh, thì với mức vốn 1,5 tỷ nhà đầu tư có thể sở hữu được 3 căn nhà, và với mức sinh lợi như trên thì chỉ khoản 4-5 năm sẽ hoàn vốn và có được một chuỗi khách sạn cho thuê mang về trên dưới 1 tỷ lợi nhuận mỗi năm.

Một thị trường giàu tiềm năng

Theo nhận định của TS Trần Nguyễn Minh Hải – Giảng viên cao cấp của Đại Học Ngân Hàng TP. HCM: Mặc dù sở hữu những ưu thế vượt trội, tuy nhiên số lượng dự án homtel tại Việt Nam hiện mới chỉ đếm trên đầu ngón tay như: GoldCoast, Sunsire Riverside. Nguyên nhân khiến loại hình này kén nhà đầu tư là do chi phí tiền sử dụng đất cho loại hình hometel này sẽ lớn hơn chi phí cho condotel rất nhiều.

Cũng như chia sẻ của bà Tô Thị Uyển Thanh – PTGĐ Công Ty Cổ Phần Thanh Yến: Là một trong những dự án sở hữu vị trí lý tưởng tại Nha Trang cũng như có mức giá bán mềm, nhưng chưa đủ để tạo lên sự khác biệt và thành công của GoldCoast.

Để hút khách du lịch, mang đến mức sinh lời 2 chữ số cho nhà đầu tư, Thanh Yến Group đã chi ra hàng ngàn tỷ để xây dựng 13 tầng thương mại với hàng trăm tiện ích nhằm hiện thực hiện tham vọng của chủ đầu tư trong việc biến GoldCoast thành một tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu tại Nha Trang. Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút một lượng khách lớn và mang về doanh thu cũng như lợi nhuận lớn hàng năm.

Cũng theo bà Thanh, với những ưu thế vượt trội, chắc chăn hometel sẽ trở thành xu hướng của tương lai.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên