MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là cách giảm thiểu tai nạn giao thông mà Việt Nam có thể học tập Ấn Độ

29-01-2017 - 17:25 PM | Tài chính quốc tế

Ấn Độ là quốc gia có ý thức chấp hành luật lệ giao thông rất tồi tệ. Cảnh sát Ấn Độ đã thi hành nhiều biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông và kẻ vạch sơn đường 3D cũng là một trong số những sáng kiến thú vị mà chính phủ Ấn Độ đã thực hiện.

Theo thống kê của đơn vị chức năng trong các vụ tai nạn dẫn đến chết người hoặc thương nặng thì có liên quan đến tốc độ chiếm khoảng từ 60-70%. Và lẽ dĩ nhiên đằng sau đó sẽ để lại hậu quả nặng nề cho chính nạn nhân, người nhà và của cả xã hội. Đây là một cách rất thông minh và tiết kiệm mà chính phủ Ấn Độ đã thực hiện để làm giảm thiểu số lượng vụ tai nạn do phóng nhanh vượt ẩu gây ra.

Anh Sa - Hương Xuân

NYMagazine

Trở lên trên