MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Để thể hiện vị trí và đẳng cấp, các CEO hàng đầu thế giới lựa chọn đồng hồ như thế nào?

31-03-2017 - 16:00 PM | Sống

Đối với nam giới, đặc biệt doanh nhân thành đạt thì đồng hồ đeo tay không chỉ là thiết bị xem giờ mà còn là loại trang sức thể hiện phong cách, vị trí và đẳng cấp.

Chia sẻ với Business Insider, tổng giám đốc Hamilton Powell của Crown & Calibre - một trong những hãng bán đồng hồ hàng hiệu sang trọng đứng thứ nhất thế giới - chia sẻ, một chiếc đồng hồ có thể trị giá bằng cả con tàu. Đồng hồ có thể là thứ giúp chúng ta xóa bỏ mọi rào cản với người xa lạ khi hỏi về giá trị của nó.

Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ về hãng đồng hồ mà một số CEO quyền lực nhất hiện nay sử dụng và giá trị của chúng.

Doug McMillon - chủ tịch và CEO Walmart

Ở tuổi 50, chủ tịch Doug McMillon là vị CEO trẻ tuổi nhất trong danh sách này. Ông là chủ tịch và giám đốc điều hành của chuỗi bán lẻ Walmart từ năm 2014.

Doug McMillon đeo một chiếc Citizen Skyhawk A-T của thương hiệu Citizen Nhật Bản. Đây là dòng sản phẩm cực kì hiện đại, đạt độ chính xác tương đương với đồng hồ nguyên tử cao cấp dù ở bất kì múi giờ nào. Giá trị của chiếc đồng hồ này 479 USD, được bán lẻ ngay trên website của Walmart.

Jeffrey Immelt - CEO General Electric

Jeffrey Immelt đã làm giám đốc điều hành của gã khổng lồ công nghiệp điện tử GE trong suốt 16 năm qua. Ông được công nhận là một trong những vị CEO quyền lực có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới. Theo thống kê của tạp chí Fortune, GE cũng là một trong những công ty được ngưỡng mộ nhất nước Mỹ,

CEO của GE sở hữu một chiếc Breitling Chronospace với phần vỏ được làm bằng thép đen, mặt đồng hồ làm bằng tinh thể sapphire AR và phần gờ mặt kính được thiết kế 2 chiều cùng một chiếc la bàn có khả năng chống nước ở độ sâu 50 m. Giá bán lẻ của chiếc đồng hồ này là 6.650 USD.

Mark Fields – chủ tịch và CEO Ford

Mark Fields nhậm chức chủ tịch và giám đốc điều hành của hãng xe Ford từ năm 2014. Ngay khi đảm nhận chức vụ này, Mark đã giúp công ty có thêm nhiều cơ hội mới để phát triển và cạnh tranh với những hãng xe hơi lớn khác trên thị trường.

Theo trang Luxury Bazzar, đồng hồ mà Mark Fields đeo thuộc hãng Jaeger LeCoultre Master Reserve de Marche Q1488104 được bán với giá 9.350 USD.

Tim Cook – CEO Apple

Với số vốn hóa thị trường đạt ngưỡng 700 tỷ, chẳng có điều gì ngạc nhiên khi Apple thuộc top công ty giá trị nhất thế giới. Tim Cook đã làm giá trị cổ phiếu của Apple tăng hơn 175% kể từ khi ông trở thành giám đốc điều hành của công ty vào năm 2011. Vị CEO này luôn có tôn chỉ “cây nhà lá vườn” ưu tiên sử dụng sản phẩm của mình. Đó là chiếc Apple Watch trị giá 269 USD. Ông hiếm khi xuất hiện ở đâu mà không có chiếc đồng hồ này.

Akio Toyoda – chủ tịch Toyota

Chủ tịch của tập đoàn Toyota, ông Akio Toyoda được bổ nhiệm từ năm 2009. Được biết Akio Toyoda đã gia nhập Toyota hơn 20 năm sau khi nhận được bằng MBA của trường đại học Babson. Ông sở hữu chiếc Patek Philippe Calatrava 5119G trị giá hơn 21.500 USD. Đây là chiếc đồng hồ có xuất xứ Thụy Sĩ với chất liệu dây da cá sấu, vỏ làm bằng vàng 18K và mặt kính sapphire chống phản chiếu.

John Watson - CEO Chevron

John Watson từng làm giám đốc tài chính của tập đoàn năng lượng đa quốc gia Chevron trước khi lên chức chủ tịch hội đồng quản trị vào năm 2010. Chevron là tập đoàn chuyên sản xuất năng lượng, khí gas và năng lượng địa nhiệt cùng với việc nghiên cứu sử dụng năng lượng tự nhiên thay thế như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và nhiên liệu sinh học.

Breitling Aerospace E79362 là chiếc đồng hồ thường xuyên được chủ tịch John Watson sử dụng với trị giá hơn 2.590 USD. Nhờ bộ máy điện tử SuperQuartz mà dòng sản phẩm này có độ chính xác gấp 10 lần so với tất cả đồng hồ sử dụng bộ máy điện tử thông thường.

Randall Stephenson - CEO AT&T

Ngoài hãng viễn thông đa quốc gia AT&T, công ty này còn sở hữu các thương hiệu khác như DirectTV, Cricket Wireless, và Roots Sports với giá trị vốn hóa thị trường hơn 250 tỷ USD. Tuy nhiên, chủ tịch kiêm và đốc điều hành Randall Stephenson của hãng này lại chỉ sử dụng chiếc đồng hồ TAG Heuer Kirium CL111A với mức giá khiêm tốn chỉ khoảng 415 USD.

Michael Corbat - CEO Citigroup

Ngay sau khi tốt nghiệp bằng kinh tế của đại học Harvard vào năm 1983, Michael Corbat đã trở thành giám sát ngân hàng của Citigroup thuộc khu vực Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông. Năm 2012, ông chính thức nhậm chức giám đốc điều hành tổng công ty.

Là giám đốc điều hành của Citigroup, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, Michael Corbat lựa chọn thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ Jaeger LeCoultre Master Perpetual Calendar Q149242A vô cùng tinh tế với trị giá 11.500 USD.

Dieter Zetsche – chủ tịch Daimler

Dieter Zetsche là chủ tịch hội đồng quản trị của Daimler, tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu quốc gia Mỹ. Ông cũng có tên trong danh sách 100 CEO có ảnh hưởng nhất thế giới, theo bình chọn của tạp chí Time năm 2006. Dieter Zetsche đặc biệt yêu thích thương hiệu Chopard Mille Miglia GMT Chronograph 16/8992-3001 có giá trị hơn 6.100 USD.

Jeff Bezos - CEO Amazon

Ulysse Nardin Dual Time 233-88-7 trị giá hơn 7.700 USD của tỷ phú Jeff Bezos được biết đến là chiếc đồng hồ hàng hải có độ chính xác và bền bỉ cao. Sản phẩm của thương hiệu Ulysse Nardin luôn nằm trong top đầu danh sách những đồng hồ đắt đỏ và độ chính xác cao nhất của COSC Thuỵ Sĩ.

Nguyễn Nguyễn

Businessinsider

Trở lên trên