MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất rót 4 tỷ USD vào Thủ Thiêm của nhóm nhà đầu tư Mỹ, liệu casino có vào theo?

Dù chưa được định danh nhưng dự án mà nhóm nhà đầu tư Mỹ đề xuất rót 4 tỷ USD ở Thủ Thiêm, câu hỏi liên quan tới casino đang được đặt ra bởi nhóm nhà đầu tư này rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh casino ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn -Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) trong buổi làm việc với bí thư Tp.HCM Đinh La Thăng đã đề xuất một nhóm nhà đầu tư Mỹ, bạn đầu tư lâu năm của IPP sẽ rót khoảng 4 tỷ USD vào Thủ Thiêm để đầu tư một dự án phức hợp bất động sản, hồi đầu tháng 5 vừa qua.

Theo chia sẻ của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn thì ý tưởng ban đầu của nhóm nhà đầu tư chỉ đầu tư dự án ở Thủ Thiêm có quy mô khoảng 200-300 triệu USD. Nhưng, chính từ tư duy, quan điểm của tân bí thư Thăng muốn đưa Sài Gòn giành lại vị trí số 1 trong khu vực, xứng đáng với danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông. Vì thế, nhóm nhà đầu tư này đã quyết định sẽ nâng quy mô đầu tư lên con số 4 tỷ USD.

Theo đề xuất, nhóm nhà đầu tư này muốn đầu tư một dự án bất động sản phức hợp, kết hợp nhiều chức năng gồm vui chơi giải trí, cao ốc văn phòng, dịch vụ thương mại, trung tâm tài chính chứng khoán…thuộc khu chức năng số 1 KĐT mới Thủ Thiêm, quy mô 11ha. Xây dựng trong thời gian khoảng 3 năm 2 tháng.

Đề xuất này khiến giới đầu tư địa ốc xôn xao suốt nhiều ngày qua, cũng như tò mò về thông tin dự án. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết nhóm nhà đầu tư này bao gồm Steelman Partners, Cantor Fitzgerald và Weidner Resorts. Điều đáng chú ý đó là, xét về các thông tin nhà đầu tư, chức năng, quy mô vốn đầu tư…của dự án, câu hỏi nhiều khả năng dự án 4 tỷ USD ở Thủ Thiêm có casino đang được đặt ra.

Theo thông tin từ Trang tin InterGame bình luận, trong khi dự án này chưa được định hình là một dự án casino, nhưng 4 tỷ USD là số vốn thường được chính quyền ở Việt Nam quy định tối thiểu khi đầu tư cho dự án casino.

Về quy định đầu tư ở các dự án casino ở Việt Nam, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Nghị định quy định cụ thể theo hướng quy hoạch, điều kiện cấp phép để đảm bảo dự án phải là dự án khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí tổng hợp quy mô lớn có casino, vốn đầu tư từ 4 tỷ USD trở lên, trước mắt chỉ cho phép người nước ngoài vào chơi...Hiện nay ở Việt Nam cũng mới có 2 dự án lớn được cấp phép có kinh doanh casino là Hồ Tràm Strip 4,2 tỷ USD và Nam Hội An 4 tỷ USD.

Hơn nữa, nhóm nhà đầu tư Mỹ nâng ý tưởng đầu tư chỉ từ 200-300 triệu USD lên 4 tỷ USD cho dự án, cũng trùng với số vốn tối thiểu cho dự án quy mô lớn có casino mà Việt Nam đang trình thông qua.

Đặc điểm đáng chú ý hơn nữa, đó là nhà đầu tư trong nhóm này cũng vốn nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực kinh doanh sòng bài.Trong đó, đại diện Weidner Resorts là ông Bill Weidner, từng là cựu chủ tịch Las Vegas Sands.

Còn với Steelman Partners đã từng thiết kế casino ở Hồ Tràm Strip, vốn là sòng bài lớn nhất Việt Nam hiện tại. Công ty này có trụ sở chính ở vùng đất nổi tiếng về casino là Las Vegas. Hiện đã hoàn thành thiết kế cho khoảng 4.000 dự án vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng ở nhiều nước như Singapore, Thái Lan, Nga, Thụy Sĩ, Úc, Ý...

Còn Weidner Global Gaming Asset Management là nhà quản lý trước đây của casino Solaire Manila tại Philippines, nay thuộc quyền quản lý của Bloomberry. Weidner hiện cũng đang đề xuất xây dựng một casino tại Đài Loan. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, là một casino nghỉ dưỡng trên đảo Matsu với 2.000 phòng khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế, công viên chủ đề…

Trước đó, Weidner cũng từng rất thành công với các casino tại Macau và Singapore. Ông cũng từng là giám đốc điều hành của Las Vegas Sands.

Nhà đầu tư Cantor Fitzgerald là một tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính toàn cầu, có liên doanh với nhóm quản lý Las Vegas Sands, quản lý nhiều casino khác nhau.

Nhật Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên