MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến mùa cao điểm toán, tiền liên tục được bơm ròng ra thị trường

22-11-2019 - 13:41 PM | Tài chính - ngân hàng

Phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã dừng hẳn hoạt động chào thầu tín phiếu...

Trong quãng thời gian trở lại đây, mặc dù Ngân hàng Nhà nước liên tục chào thầu tín phiếu với quy mô nhỏ hơn khối lượng đáo hạn nhằm bơm ròng tiền ra thị trường nhưng đến phiên giao dịch hôm qua (21/11) cơ quan này đã dừng hẳn hoạt động trên.

Ghi nhận từ một thành viên tham gia thị trường cho biết, tại nghiệp vụ thị trường mở ngày 21/11, phía nhà điều hành không chào thầu tín phiếu. Trong khi có 10.000 tín phiếu đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 10.000 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng tín phiếu lưu hành giảm xuống mức 23.000 tỷ đồng.

Kênh cầm cố vẫn được chào thầu đều 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,5% và không phát sinh giao dịch.

Thông thường, cuối năm luôn là thời điểm thanh khoản gặp khó bởi nhu cầu chi trả thanh toán tăng cao. Thậm chí, vào năm ngoái, quy mô trên kênh cầm cố vào trung tuần tháng 11 luôn được giữ ở mức 60.000 tỷ đồng.

Song, sang năm nay, nhờ lượng tiền đối ứng khi mua ngoại tệ được ngấm dần ra thị trường, đến tận phiên giao dịch hôm qua, Ngân hàng Nhà nước mới không chào thầu tín phiếu, quy mô trên kênh cầm cố vẫn là con số 0.

Cũng thể hiện mùa cao điểm thanh toán, lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh hai phiên liên tiếp. Riêng phiên hôm qua tăng 0,43 - 0,76 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó, mức biến động khá hiếm. Cụ thể qua đêm 3,07%; 1 tuần 3,19%; 2 tuần 3,20% và 1 tháng 3,15%.

Trái lại, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD chỉ nhích nhẹ 0,01 ở các kỳ hạn ngắn trong khi giữ nguyên ở các kỳ hạn dài hơn. Giao dịch tại qua đêm 1,73%; 1 tuần 1,83%; 2 tuần 1,93%; 1 tháng 2,11%.

Khi lãi suất VND liên ngân hàng tăng mạnh đã tạo một áp lực không nhỏ lên tỷ giá USD/VND. Hôm qua, giá USD giao dịch trên liên ngân hàng rơi xuống mức 23.196 VND, tiếp tục nằm dưới mốc 23.200 VND mà Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết mua vào.

Theo Đào Hưng

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên