MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến thăm nhà của những người siêu giàu trên thế giới

30-12-2016 - 07:47 AM | Tài chính quốc tế

Nếu như Donald Trump sống trong một căn penhouse dát vàng, Bill Gates ở tại biệt thự công nghệ cao thì Warren Buffett vẫn "trung thành" với ngôi nhà giản dị đã gắn bó nhiều năm.

Tỷ phú giàu nhất hành tinh Bill Gates và gia đình đang sống trong một căn biệt thự lớn tại Washington, Mỹ. Tổng diện tích của ngôi nhà này là 66.000 bộ vuông (tương đương 6.100 mét vuông). Bill Gates đã phải mất tới 7 năm và 63 triệu USD để xây xong khu biệt thự.

Biệt thự có đến 24 phòng tắm, gara rộng chứa được 23 xe hơi và được tích hợp nhiều công nghệ cao. Khi khách đến nhà, họ sẽ được phát một chiếc cặp ghim tương tác với các cảm biến trong mỗi căn phòng. Tuỳ thuộc vào sở thích của từng người, nhiệt độ, âm nhạc và ánh sáng trong các phòng sẽ thay đổi tại bất cứ nơi nào họ đến.

Ngoài ra, mọi người có thể đưa ra yêu cầu bằng giọng nói để xem một bức tranh hoặc ảnh yêu thích trên các màn hình trị giá 80.000 USD kết hợp TV-và-máy tính, hoạt động bởi một số thiết bị lưu trữ máy tính trị giá 150.000 USD.

Nếu như biệt thự của Bill Gates được mệnh danh là căn nhà đến từ tương lai thì nơi ở của Warren Buffett, tỷ phú giàu thứ hai thế giới lại vô cùng giản dị. Nhà đầu tư huyền thoại mua ngôi nhà của ông ở Omaha, Nebraska vào năm 1958 với giá 31.500 USD.

Đây căn nhà 2 tầng, có 5 phòng ngủ và 3 phòng vệ sinh. Nhà đầu tư huyền thoại từng gọi căn nhà của ông là “khoản đầu tư tốt thứ ba” mà ông từng có được, chỉ sau những chiếc nhẫn cưới.

Năm 2011, Zuckerberg vay số tiền 5,95 triệu USD theo hình thức thế chấp nhà lãi suất thả nổi để mua một căn biệt thự tại Palo Alto, bang California, Mỹ. Sau khi kết hôn với Priscilla Chan, cặp đôi chuyển về đây sinh sống.

Biệt thự có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm, tổng diện tích trên 520m2 và có giá 13,5 triệu USD. Biệt thự này nằm cách trường Đại học Stanford khoảng 4,8 km và cách trụ sở của Facebook ở Menlo Park một khoảng cách tương tự. Sau này, Zuckerberg đã mua thêm 4 căn nhà bên cạnh ngôi biệt thự của mình.

Trong khi đó, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump sở hữu một căn penhouse 3 tầng trị giá 100 triệu USD nằm trong tháp Trump Tower tại New York, Mỹ. Toàn bộ tường, nền nhà và các cột trụ bên trong căn penthouse đều được làm bằng đá cẩm thạch, phần nội thất được dát vàng 24 carat.

Sau lễ nhậm chức Tổng thống của Donald Trump vào ngày 20/1/2017, vợ và con trai út của ông sẽ vẫn tiếp tục ở lại căn penhouse siêu sang này cho đến khi Barron kết thúc năm học. Một số nguồn tin cho rằng, ông Trump có thể sẽ không ở toàn thời gian tại Nhà Trắng, mà về sống tại căn penhouse vào mỗi cuối tuần.

Còn đây là căn biệt thự được Hugh Hefner, ông chủ tạp chí Playboy mua vào năm 1971 với mức giá 1,1 triệu USD. Tổng diện tích của khu dinh thự lên đến 1858m2, nằm cạnh câu lạc bộ nổi tiếng Los Angeles Country Club và giữa 2 thành phố Beverly Hills - Westwood.

Playboy Mansion gồm một căn biệt thự chính và một nhà khách với 4 phòng ngủ. Từ nhiều năm nay nó trở thành chủ đề hấp dẫn với giới truyền thông. Tuy nhiên, sau 45 năm sử dụng, Hefner vừa quyết định sang nhượng căn biệt thự nổi tiếng của mình cho người hàng xóm - Daren Metropoulos, Tổng giám đốc công ty tư nhân Metropoulos & Co, và từng là cựu Giám đốc điều hành của Pabst Brewing.

Theo Linh Lam

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên