MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ bất thường OCH: Cổ đông đề nghị được tiếp cận hồ sơ khoản nợ của ông Hà Trọng Nam

20-06-2017 - 17:01 PM | Doanh nghiệp

Được biết, cổ đông có đã có ý kiến đề nghị được tiếp cận hồ sơ liên quan đến khoản nợ của ông Hà Trọng Nam tại OCH và sẽ mời kiểm toán, đơn vị tư vấn Luật vào kiểm tra hồ sơ. Đoàn Chủ tịch cho biết công ty đồng ý và sẵn sàng cung cấp hồ sơ cho cổ đông, mời cổ đông tới văn phòng công ty để tiếp cận tài liệu.

Ngày 17/06 vừa qua, CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã: OCH) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường do cuộc họp ĐHCĐ thường niên trước đó không thông qua nhiều vấn đề như Báo cáo của ban điều hành về kết quả SXKD 2016 và kế hoạch năm 2017.

Tờ trình về việc HĐQT bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT thay thế cũng đã không được thông qua. Theo tờ trình này, do ông Lê Quang Thụ, Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và đã được HĐQT chấp thuận, nên để đảm bảo đủ số thành viên theo quy định, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh vào Thành viên HĐQT thay thế cho ông Lê Quang Thụ. Ông Lê Đình Vinh hiện đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Everland (mã chứng khoán: EVG).

Tờ trình về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 (tăng thêm 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS) cũng đã được lùi sang ĐHCĐ bất thường lần này.

Tại ĐHCĐ bất thường, trong danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 đã không có tên ông Lê Đình Vinh. 3 ứng cử viên là ông Nguyễn Hoàng Hải (do CTCP Tài chính Điện lực đề cử), ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Đỗ Thị Tú Chi (do CTCP Tập đoàn Đại Dương đề cử).

3 ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018 là ông Phạm Việt Cường, Nguyễn Hải Châu và Trương Thanh Tùng.

Kết quả bỏ phiếu tại Đại hội, cổ đông đã thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017; tờ trình về việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên từ nhiệm.

Tuy nhiên, cổ đông đã không thông qua tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.

Theo đó, chỉ có bà Đỗ Thị Tú Chi trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 và ông Trương Thanh Tùng trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ nói trên.

Bà Đỗ Thị Tú Chi sinh năm 1980, hiện đang là phó phòng Kế hoạch và đầu tư của Ocean Group. Ông Trương Thanh Tùng sinh năm 1990, hiện đang là phó phòng Tài chính kế toán của Ocean Group.

Được biết, cổ đông có đã có ý kiến đề nghị được tiếp cận hồ sơ liên quan đến khoản nợ của ông Hà Trọng Nam tại OCH và sẽ mời kiểm toán, đơn vị tư vấn Luật vào kiểm tra hồ sơ. Đoàn Chủ tịch cho biết công ty đồng ý và sẵn sàng cung cấp hồ sơ cho cổ đông, mời cổ đông tới văn phòng công ty để tiếp cận tài liệu.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên