MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đi vay

Bí quyết lập nghiệp của 2 người đàn ông giàu nhất nhì thế giới: Ai rồi cũng phải "ôm nợ" thôi!

Bí quyết lập nghiệp của 2 người đàn ông giàu nhất nhì thế giới: Ai rồi cũng phải "ôm nợ" thôi!

15/09/2023 09:36

Đối với hai "ông lớn", bài toán lớn nhất là làm thế nào để mỗi đồng tiền ra đi có thể mang về lợi nhuận gấp bội.

Đôi vợ chồng ở Hà Nội kiếm 50 triệu/tháng mua nhà 3,5 tỷ đồng: 'Dù đủ tiền chúng tôi vẫn đi vay để mua'

Đôi vợ chồng ở Hà Nội kiếm 50 triệu/tháng mua nhà 3,5 tỷ đồng: 'Dù đủ tiền chúng tôi vẫn đi vay để mua'

22/09/2022 09:41

'Tiền mình đầu tư và tích cóp thêm cũng vừa đủ mua căn này. Nhưng vẫn chọn đi vay vì lý do muốn dùng tiền cho mục đích sinh lời nhiều hơn', anh Việt chia sẻ.

Thu ngân sách tốt, dư tiền và Chính phủ bớt đi vay

Thu ngân sách tốt, dư tiền và Chính phủ bớt đi vay

12/08/2022 08:30

Cân đối này đi cùng với một thực tế mà lãnh đạo Chính phủ thường sốt ruột thời gian qua: có tiền mà khó tiêu được.

Người vay vốn lưu ý: Các chi phí liên quan khoản vay tại ngân hàng cần biết

Người vay vốn lưu ý: Các chi phí liên quan khoản vay tại ngân hàng cần biết

17/03/2022 08:55

Trong bối cảnh các ngân hàng đang tăng cường đẩy mạnh thu phí dịch vụ để tăng thu nhập ngoài lãi, người đi vay cần phải tìm hiểu kỹ các khoản phí liên quan đến khoản vay trước khi ký kết thỏa thuận vay vốn với ngân hàng.

Thận trọng với các giao dịch vay vốn online

Thận trọng với các giao dịch vay vốn online

20/10/2021 09:31

Giao dịch vay mượn giữa bên đi vay và bên cho vay đang chịu tác động của xu hướng mới...

Công ty 'thu mua nợ xấu' lớn nhất Trung Quốc báo lỗ 16 tỷ USD, khi đòn bẩy cán mốc 1.333 lần trong năm 2020

Công ty 'thu mua nợ xấu' lớn nhất Trung Quốc báo lỗ 16 tỷ USD, khi đòn bẩy cán mốc 1.333 lần trong năm 2020

30/08/2021 13:29

Sau nhiều lần trì hoãn, China Huarong Asset Management Co. đã chính thức công bố báo cáo tài chính năm 2020 với khoản lỗ chưa từng có, đòn bẩy tăng lên mức 1.333 lần và vốn dự phòng thấp hơn nhiều so với mức tối thiểu được quy định.

Mua du thuyền, máy bay riêng, biệt thự bằng tiền đi vay - Cách giới siêu giàu 'vung tiền' cho những thú vui xa xỉ và né thuế

Mua du thuyền, máy bay riêng, biệt thự bằng tiền đi vay - Cách giới siêu giàu 'vung tiền' cho những thú vui xa xỉ và né thuế

28/07/2021 08:11

Lãi suất thấp kỷ lục đã thúc đẩy hoạt động vay nợ lên mức cao chưa từng thấy và ngay cả các tỷ phú sở hữu số tiền "ngập" cả 1 bể bơi cũng không ở ngoài cuộc.

Nhu cầu được giải phóng sau khi tiêm vắc-xin, dân Mỹ không ngừng đi vay và nợ nần chồng chất

Nhu cầu được giải phóng sau khi tiêm vắc-xin, dân Mỹ không ngừng đi vay và nợ nần chồng chất

08/07/2021 19:27

Theo Wall Street Journal, người Mỹ tiếp tục nợ nần chồng chất, khi một số trường hợp còn đi vay số tiền lớn chưa từng thấy trong hơn 1 thập kỷ.

Là chủ nợ lớn nhất thế giới, Trung Quốc 'dồn' các nước đang phát triển vào 'góc tường' và đối mặt với nguy cơ chìm trong khủng hoảng nợ

Là chủ nợ lớn nhất thế giới, Trung Quốc 'dồn' các nước đang phát triển vào 'góc tường' và đối mặt với nguy cơ chìm trong khủng hoảng nợ

30/08/2019 09:30

Đối với một số quốc gia, hàng tỷ USD từ Trung Quốc là sự đóng góp rất đáng mừng trong việc hỗ trợ nhiều khu vực kém phát triển ở châu Á và châu Phi phát triển cơ sở hạ tầng. Còn với những quốc gia khác, khoản vay từ Bắc Kinh đã đẩy một nửa thế giới phải phụ thuộc vào họ về kinh tế và chính trị.

“Sốc” vay mua nhà 3 tỷ, ôm nợ 135 triệu đồng/tháng

“Sốc” vay mua nhà 3 tỷ, ôm nợ 135 triệu đồng/tháng

06/01/2015 07:58

Theo tính toán của một nhà đầu tư, nếu đi vay để mua một căn chung cư tầm trung có giá khoảng 3 tỷ đồng, mỗi tháng sẽ ôm nợ 135 triệu đồng.

Ngân hàng thời "tiền đây anh cứ tiêu đi"

Ngân hàng thời "tiền đây anh cứ tiêu đi"

08/10/2014 08:10

Nhân viên tín dụng đi đâu cũng mời mọc, "tiền đây anh cứ tiêu đi".... Liệu có phải thời của người đi vay là "thượng đế" đã đến?

Doanh nghiệp nhà nước và những bài học đắt giá: Tìm mọi cách bứt phá!

Doanh nghiệp nhà nước và những bài học đắt giá: Tìm mọi cách bứt phá!

26/06/2014 11:46

Ngoài vốn chủ sở hữu lên tới 1,1 triệu tỷ đồng, khối DNNN còn đi vay thêm 1,3 triệu tỷ đồng.

Hải Phòng: Dự án treo chặn dòng tín dụng

Hải Phòng: Dự án treo chặn dòng tín dụng

13/06/2014 11:37

DN thiếu vốn sản xuất kinh doanh, nhưng không đủ điều kiện đi vay vì có tài sản thế chấp thuộc chỉ giới thu hồi của một dự án đã quy hoạch 10 năm… chưa được triển khai.

Trở lên trên