MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến Lào Cai

18-12-2018 - 11:00 AM | Sống

Là một điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam với các địa danh nổi tiếng như Sapa, Đền Thượng, Y Tý,… Sắp tới đây, khi Chợ Du lịch Lào Cai đi vào hoạt động sẽ là điểm dừng chân cho bất cứ du khách nào khi đến mảnh đất này.

Lào Cai – Mảnh đất du lịch khởi sắc từng ngày

Mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm du lịch thiên nhiên và văn hóa miền núi hàng đầu Việt Nam, tỉnh Lào Cai đã nỗ lực thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, Lào Cai xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ đột phá mang tính ưu tiên trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 2.584,5 nghìn lượt, tổng thu du lịch ước đạt 7.440,6 tỷ đồng. Cụ thể, lượng khách quốc tế đạt 397,3 nghìn lượt, khách nội địa đạt 2.187,2 nghìn lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu từ khách quốc tế đạt 2.329,5 tỷ đồng, thu khách nội địa đạt 5111,1 tỷ đồng (Thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Khi nhắc tới Lào Cai, điểm du lịch được gọi tên đầu tiên có lẽ là Sapa. Chính vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây cùng những nét văn hóa độc đáo nhưng rất đỗi mộc mạc của người dân bản địa, đặc trưng miền cao Tây Bắc đã hấp dẫn không biết bao nhiêu lượt khách du lịch đến mỗi năm.

Xuôi theo dòng chảy của sự phát triển, những năm gần đây, du lịch Lào Cai đã có sự phát triển vượt bậc với những đổi mới trong quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức du lịch. Vì vậy, nhiều điểm du lịch mới được hình thành tại đây, tiêu biểu là Chợ Du lịch Lào Cai – Tổ hợp chợ kết hợp trung tâm thương mại và vui chơi, giải trí hàng đầu biên giới miền núi phía Bắc.

Điểm dừng chân không thể bỏ qua

Chợ du lịch Lào Cai tọa lạc tại tâm điểm thành phố Lào Cai, trên trục đường chính Nguyễn Huệ với 4 mặt thoáng rộng. Từ đây du khách cũng như tiểu thương có thể dễ dàng kết nối đến Đền Mẫu – Đền Thượng (150m), Ga Lào Cai (170m), Cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu (2km), Sapa và Phanxipang (30km) và các trục đường giao thông huyết mạch như cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu, Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng, Nội Bài - Hạ Long.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố truyền thống và hiện đại hòa quyện thành một chỉnh thể thống nhất tại Chợ Du lịch Lào Cai sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mua sắm, giải trí thật sự khác biệt. Với kiến trúc hình khối vững chãi đan xen đường nét rõ ràng tại mặt đứng khiến toàn bộ dự án Chợ du lịch nổi bật và thu hút nhưng vẫn hài hòa với các công trình lân cận.

Toàn bộ lớp vỏ ngoài khu chợ sử dụng hệ cột ốp nhôm tổng hợp ánh vàng, những mảng kính lớn và mái che kết hợp với hệ thống biển quảng cáo màn hình led đã tạo nên sự hoành tráng, độc đáo cho tổng thể dự án. Tất cả đã kiến tạo nên một công trình ý nghĩa biểu tượng mới cho thành phố Lào Cai, giúp nâng tầm vóc của một đô thị mới đầy sức sống với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Được Chủ đầu tư là Hợp tác xã Đầu tư Xây dựng & Khai thác Quản lý chợ Cường Phát xây dựng và phát triển trên lô đất có diện tích gần 11.500m2. Khu chợ có 66 ki-ốt 3 tầng hướng ra mặt ngoài và 557 điểm kinh doanh được bố trí khoa học bên trong khu chợ. Bất cứ ai khi bước chân vào đây đều sẽ choáng ngợp bởi sự đa dạng của các sản phẩm với 31 ngành hàng từ truyền thống đến hiện đại như đồ lưu niệm, rau củ quả, thực phẩm vùng cao, đồ tươi sống, hải sản…

Không chỉ là địa điểm mua sắm đa dạng các mặt hàng truyền thống đậm nét văn hóa vùng núi phía Bắc, du khách đến tham quan khu chợ còn được trải nghiệm không gian khu vui chơi, giải trí với khu Nhà hàng 3 miền, thực đơn Âu - Á độc đáo, Café, Bể bơi 4 mùa gần 300m2, dịch vụ Karaoke, khu hải sản quy mô lớn, Gym, Spa chăm sóc sức khoẻ…

Mang dáng vẻ hiện đại nhưng Chợ du lịch Lào Cai vẫn lưu giữ nét văn hóa truyền thống chợ đêm vùng cao, những lễ hội đặc trưng, cùng nhiều đặc sản vùng núi Tây Bắc,… sẽ là niềm tự hào cho mỗi người con vùng cao và là hồi ức đáng nhớ cho mỗi du khách khi đặt chân đến đây. Đối với du khách, ngoài yêu cầu về ăn uống, nghỉ ngơi, ngắm cảnh thiên nhiên kỳ thú, họ còn có nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật dân gian, dân tộc đặc sắc. Chính những tiến khèn, tiếng sáo, tiếng kèn lá gọi tình không chỉ là món ăn tinh thần của đồng bào dân tộc có giá trị thẩm mỹ cao, mà còn là nét thu hút đặc biệt chinh phục du khách xa gần.

Được mệnh danh là khu Chợ Du lịch “không ngủ”, chợ hoạt động 24/24 giờ. Khi màn đêm buông xuống chính là lúc hoạt động chợ đêm tỏa ra sức hấp dẫn đầy ma lực cho không ít những lữ khách, kẻ chợ. Không gian chợ rực sáng với đèn led biển quảng cáo trên cao, không khí mua bán sôi động từ các căn ki-ot chợ sầm uất. Trên con đường gốm sứ dân gian muôn màu rực rỡ, kẻ mua người bán, giao lưu tâm tình ấm áp trong tiết trời đêm se lạnh, hít hà những món ăn đêm vừa quen vừa lạ trứng nướng, cơm lam... sao mà ấm lòng và lưu luyến đến thế.

Điểm dừng chân không thể bỏ qua khi đến Lào Cai - Ảnh 1.

Chợ hoạt động 24/24 với chợ đêm hiện đại, rực rỡ thu hút khách du lịch gần xa.

Chợ Du lịch Lào Cai như đang thổi một luồng gió lạ, khiến bao người vượt ngàn dặm xa xôi tìm về khám phá, góp phần cho sự phát triển kinh tế tỉnh Lào Cai nói riêng và toàn bộ khu vực Tây Bắc nói chung.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên