MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm sáng giữa "tâm bão": 328 người TQ nhiễm virus corona đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện

02-02-2020 - 17:50 PM | Tài chính quốc tế

Thông tin về 328 bệnh nhân Trung Quốc được chữa khỏi bệnh và xuất viện là một tín hiệu đáng mừng trong cuộc chiến chống virus corona tại nước này và trên toàn thế giới.

Tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona (2019 - nCoV) vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, với số ca tử vong và ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng lên tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Tuy nhiên, ngay giữa "tâm bão" dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn có những điểm sáng khiến người dân thêm tin tưởng và hy vọng. Đó chính là thông tin về những người đã hồi phục, đã được chữa khỏi nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y tá, bác sĩ và chính bản thân họ.

Theo số liệu tính đến cuối ngày 1/2 vừa qua của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), tại Trung Quốc đã có tổng cộng 328 bệnh nhân từ 15-64 tuổi được chữa khỏi bệnh và được bác sĩ cho phép xuất hiện. Chỉ tính riêng trong ngày 1/2, đã có tới 85 người được xuất viện trong cùng ngày - con số lớn nhất kể từ khi dịch bệnh virus corona bùng phát.

Đặc biệt, trong số 85 người cùng xuất viện trong ngày 1/2 vừa qua, có 49 người ở tỉnh Hồ Bắc, theo thông tin của Tân Hoa Xã (THX).

THX trích dẫn thông cáo của NHC cho biết, người bệnh chỉ được phép xuất viện khi các triệu chứng đã thuyên giảm, thân nhiệt phải duy trì ở mức bình thường (37 độ C) trong vòng ít nhất 3 ngày liên tiếp, và kết quả 2 lần xét nghiệm axit nucleic phải là âm tính. Sau khi trở về nhà, những bệnh nhân này còn được yêu cầu tiếp tục tự cách ly thêm 2 tuần để phục hồi và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo.

Các bệnh nhân trên được điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên toàn Trung Quốc như Hồ Bắc, Thượng Hải, Nội Mông, Chiết Giang, Quý Châu, Vân Nam v.v...

Tuy nhiên, theo như lời cảnh báo trước đó của ông Chiêm Khánh Nguyên - chuyên gia tại Bệnh viện hữu nghị Trung-Nhật, thành phố Bắc Kinh, thì những người được chữa khỏi vẫn có nguy cơ tái nhiễm do kháng thể sản sinh trong cơ thể không duy trì được lâu. Do đó, những người này cần hết sức lưu ý giữ gìn vệ sinh cá nhân và tránh để bản thân bị cảm cúm.

Ngoài vấn đề thể chất, ông Chiêm còn đặc biệt về một vấn đề khác, đó là vấn đề tâm lý trong quá trình phục hồi sức khỏe. Ông này cho rằng bệnh nhân sau khi trải qua dịch bệnh "có thể gây ra tâm lý ức chế về sau", và khuyên họ nên gặp chuyên gia tâm lý để được thăm khám và tư vấn kịp thời.

Trước đó, các hãng thông tấn trung ương Trung Quốc cũng đã đăng tải đoạn clip dài 11 giây sau đây, ghi lại hình ảnh ăn mừng của những người vừa được chữa khỏi bệnh và xuất viện, nhằm khích lệ và trấn an tinh thần người dân nước này:

Số ca tử vong và nhiễm virus corona tại Trung Quốc tiếp tục tăng

Theo báo cáo ngày 2/2 của Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc, trong ngày 1/2, 31 tỉnh (khu tự trị, thành phố) và Tân Cương ghi nhận 2.590 trường hợp mới nhiễm virus corona (trong đó có 1.921 trường hợp tại tỉnh Hồ Bắc), 315 trường hợp nghiêm trọng (268 trường hợp tại tỉnh Hồ Bắc), 45 trường hợp tử vong (đều thuộc tỉnh Hồ Bắc), 85 trường hợp được chữa khỏi (49 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc) và 4.562 trường hợp nghi ngờ (2.606 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc).

Như vậy, tính đến 24h00 ngày 1/2, Trung Quốc có tổng cộng 14.380 trường hợp nhiễm virus corona, 2.110 trường hợp nghiêm trọng, 304 trường hợp tử vong, 328 trường hợp ra viện, 19.544 trường hợp nghi nghiễm bệnh.

Hiện nay, 163.844 trường hợp tiếp xúc được theo dõi chặt chẽ, 8.044 người được hủy bỏ quan sát y tế, 137.594 người đang được theo dõi y tế.

Tổng cộng có 31 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận ở Hồng Kông, Macao và Đài Loan: 14 người ở Đặc khu hành chính Hồng Kông, 7 người ở Đặc khu hành chính Macao và 10 người ở Đài Loan.


 Điểm sáng giữa tâm bão: 328 người TQ nhiễm virus corona đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện - Ảnh 2.

Tổng số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc và thế giới đến thời điểm hiện tại.

Theo Hồng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên