MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

điểm xét tuyển

Nhiều thí sinh đạt 25 điểm khối B trở lên, dự đoán điểm chuẩn tăng cao

Nhiều thí sinh đạt 25 điểm khối B trở lên, dự đoán điểm chuẩn tăng cao

18/07/2023 22:19

Theo dữ liệu công bố của Bộ GD&ĐT, khối B00 có 15 thí sinh đạt trên 29 điểm và số em đạt điểm từ 25 điểm trở lên nhiều hơn so với năm trước.

Hai thủ khoa toàn quốc đạt 29,8 điểm đến từ Thanh Hoá, TP.HCM

Hai thủ khoa toàn quốc đạt 29,8 điểm đến từ Thanh Hoá, TP.HCM

18/07/2023 10:45

Theo dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, trong hơn triệu thí sinh cả nước có 2 em đến từ Thanh Hoá và đạt điểm 29,8 tổ hợp B00 và A01 - thủ khoa toàn quốc.

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp, dự báo điểm xét tuyển ĐH không nhiều biến động

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp, dự báo điểm xét tuyển ĐH không nhiều biến động

24/07/2022 07:49

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 không có nhiều biến động so với năm 2021. Đáng chú ý, phổ điểm môn Lịch sử, Ngoại ngữ có nhiều dấu hiệu tích cực.

CHÍNH THỨC: TP.HCM công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021

CHÍNH THỨC: TP.HCM công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021

23/08/2021 09:56

Ngày 23/8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 năm 2021.

NÓNG: TP HCM công bố điểm xét tuyển lớp 10

NÓNG: TP HCM công bố điểm xét tuyển lớp 10

08/08/2021 17:42

Chiều ngày 8-8, Sở GD-ĐT TP HCM đã công bố điểm xét tuyển lớp 10 của hơn 83.000 thí sinh dự tuyển năm nay.

Một trường học định cộng 20 điểm xét tuyển lớp 6 cho học sinh có IELTS 3.0, chuyên gia giáo dục chỉ ra: Luyện IELTS từ sớm là làm hại trẻ

Một trường học định cộng 20 điểm xét tuyển lớp 6 cho học sinh có IELTS 3.0, chuyên gia giáo dục chỉ ra: Luyện IELTS từ sớm là làm hại trẻ

23/05/2021 16:05

Luyện IELTS cũng là một dạng luyện hẹp và nhiều hạn chế nên đừng thần thánh hóa quá chức năng thực tế của thang đo này.

Hà Nội chính thức công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 năm 2021

Hà Nội chính thức công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 năm 2021

12/03/2021 13:49

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố môn thi thứ tư vào lớp 10 THPT công lập năm 2021 là Lịch sử.

Cần khởi tố, điều tra hành vi hối lộ để nâng điểm tại Hà Giang

Cần khởi tố, điều tra hành vi hối lộ để nâng điểm tại Hà Giang

24/10/2019 15:04

Dù có điểm chung khi chỉ “nhờ xem điểm” lại được nâng điểm nhưng các cơ quan tố tụng Hà Giang không khởi tố, điều tra hành vi hối lộ như ở Hòa Bình, Sơn La. Tiền Phong đã phỏng vấn luật sư Bùi Việt Anh – người tham gia bào chữa trong vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La để hiểu rõ hơn vấn đề.

Kỷ lục từ 0,45 nâng thành 27 điểm để xét tuyển Học viện Cảnh sát

Kỷ lục từ 0,45 nâng thành 27 điểm để xét tuyển Học viện Cảnh sát

31/05/2019 10:10

Theo kết luận điều tra, trong số 44 thí sinh tại Sơn La được nâng điểm, có trường hợp là Nguyễn A.T, mang SBD 14000815 chỉ đạt 0,45 điểm tổng 3 môn (Toán, Lý và Anh) nhưng được các bị can là cán bộ chấm thi nâng lên thành 27 điểm, đủ điều kiện để xét tuyển nguyện vọng vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thí sinh được nâng 26,45 điểm trở thành Thủ khoa Sỹ quan Lục quân 1 đã xin thôi học

Thí sinh được nâng 26,45 điểm trở thành Thủ khoa Sỹ quan Lục quân 1 đã xin thôi học

16/04/2019 11:44

Sau khi được nâng 26,45 điểm cho 3 môn, một thí sinh ở Hòa Bình đã trở thành thủ khoa của Trường Sỹ quan Lục quân 1. Tuy nhiên, đến nay thí sinh này đã xin thôi học.

Lãnh đạo Hòa Bình nói về việc 3 thí sinh điểm cao nhất Học viện An ninh

Lãnh đạo Hòa Bình nói về việc 3 thí sinh điểm cao nhất Học viện An ninh

07/08/2018 12:50

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nhiều nội dung liên quan đến vụ gian lận điểm thi và đang chờ Thường trực Tỉnh ủy xem xét.

Các thủ khoa của Học viện An ninh năm 2018 đều là thí sinh của Lạng Sơn và Hòa Bình

Các thủ khoa của Học viện An ninh năm 2018 đều là thí sinh của Lạng Sơn và Hòa Bình

06/08/2018 20:04

Theo thống kê, các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào Học viện An ninh Nhân dân năm 2018 ở tất cả tổ hợp đều là thí sinh thuộc 2 tỉnh Lạng Sơn và Hòa Bình.

Nghi vấn điểm thi bất thường lan rộng: Hoãn công nhận tốt nghiệp sẽ làm chậm cả “toa tàu” giáo dục

Nghi vấn điểm thi bất thường lan rộng: Hoãn công nhận tốt nghiệp sẽ làm chậm cả “toa tàu” giáo dục

20/07/2018 09:28

Hôm nay (20.7), thời điểm chậm nhất để các địa phương cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho học sinh. Trước tình trạng những bất thường về điểm thi đang lan rộng và chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, dư luận băn khoăn về việc có nên hoãn công nhận tốt nghiệp THPT?

Ngay hôm nay, sĩ tử cả nước bắt đầu đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2018

Ngay hôm nay, sĩ tử cả nước bắt đầu đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2018

19/07/2018 16:00

Sau khi có kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia, hôm nay (ngày 19/7), các thí sinh chính thức được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2018.

Trở lên trên