MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều đặc biệt về các tỉnh có tỷ lệ sở hữu ô tô nhiều hơn… điều hòa

Điều đặc biệt về các tỉnh có tỷ lệ sở hữu ô tô nhiều hơn… điều hòa

Theo báo cáo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, chỉ có 5,7% hộ gia đình Việt Nam có ô tô, trong khi đó, hơn 31% hộ gia đình sở hữu điều hòa. Tuy nhiên, có 5 địa phương có tỷ lệ ngược lại, và những địa phương này có một điểm chung đặc biệt.

Với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam cộng thêm tác động của biến động khí hậu, vào các mùa khô nóng, nhiệt độ tại các tỉnh thành thường xuyên ghi nhận trên 30 độ C. Vì vậy, điều hòa dường như trở thành một thiết bị sinh hoạt không thể thiếu của các hộ gia đình

Theo Báo cáo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019 của Tổng cục Thống kê, chỉ có 5,7% hộ gia đình Việt Nam có ô tô, trong khi đó, hơn 31% hộ gia đình sở hữu điều hòa, tức là tỷ lệ sở hữu điều hòa thường cao hơn ô tô. Tuy nhiên, có 5 tỉnh có ngược lại, tức tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô nhiều hơn điều hòa nhiệt độ. Đó là các tỉnh: Lai Châu, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Điều đặc biệt về các tỉnh có tỷ lệ sở hữu ô tô nhiều hơn… điều hòa - Ảnh 1.

5 tỉnh có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô nhiều hơn điều hòa năm 2019. Đơn vị: % (Nguồn: GSO)

Đặc biệt, tại Đắk Nông tỷ lệ hộ gia đình sở hữu ô tô còn cao gấp 2 lần tỷ lệ hộ gia đình sở hữu điều hòa và tại Lâm Đồng tỷ lệ sở hữu ô tô cao gấp 3 lần tỷ lệ sở hữu điều hòa. 

Sự khác biệt này có thể đến từ đặc thù về khí hậu. 5 tỉnh nêu trên đều là các tỉnh vùng núi, có độ cao từ 600 – 1.000m so với mực nước biển. Ngoài ra, đây đều là những tỉnh thành có lượng mưa trung bình hàng năm khá cao, trung bình đều trên 2.000 mm/năm. Vì vậy, 5 tỉnh thành này có độ ẩm trung bình khá cao, từ 80 – 87%. 

Đặc biệt, Lâm Đồng có lượng mưa trung bình năm cao nhất trong 5 tỉnh, từ 1.750 – 3.150 mm/năm. Ở Lâm Đồng, thời tiết ôn hòa và quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm từ 18 – 25 độ C. 4 tỉnh còn lại có nhiệt độ trung bình năm rơi vào khoảng từ 22 – 24 độ C.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra rằng, tiện nghi sinh hoạt của hộ dân cư đã được cải thiện rất nhiều so với năm 2009. Cụ thể, 91,9% hộ gia đình sử dụng TV, 91,7% sử dụng điện thoại cố định/di động/máy tính bảng, 31,4% sử dụng điều hòa nhiệt độ, 5,7% hộ gia đình sở hữu ô tô...

Điều đặc biệt về các tỉnh có tỷ lệ sở hữu ô tô nhiều hơn… điều hòa - Ảnh 2.

Tỷ lệ hộ gia đình Việt Nam theo loại thiết bị sinh hoạt đang sử dụng năm 2019. Đơn vị: % (Nguồn: GSO)

Tuy nhiên, số hộ gia đình có sử dụng máy vi tính (bao gồm máy để bàn, laptop) lại ở mức thấp hơn, chỉ gần 31% hộ gia đình có thiết bị này. Máy vi tính chủ yếu được sử dụng ở 3 thành phố lớn, bao gồm TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Sự chênh lệch giữa nơi sử dụng nhiều nhất (TP Hồ Chí Minh) với thấp nhất (Sơn La) tương đối lớn, gấp gần 5 lần.

https://cafef.vn/dieu-dac-biet-ve-cac-tinh-co-ty-le-so-huu-o-to-nhieu-hon-dieu-hoa-20220524235526536.chn

Anh Ngọc

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên