MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều đặc biệt về thực đơn bữa trưa Tổng thống Hàn Quốc chiêu đãi em gái ông Kim Jong Un

11-02-2018 - 11:47 AM | Tài chính quốc tế

Theo Yonhap, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết mặc dù đây là lần đầu tiên bà tới thăm Hàn Quốc nhưng bà có cảm giác rất thân quen khi tới đây.

Trong bữa trưa do Tổng thống Moon Jae-in mời, Nhà Xanh đã chiêu đãi bà Kim Yo Jong và các đại biểu miền Bắc bằng bữa ăn truyền thống đậm truyền thống Triều Tiên, với nguyên liệu đại diện cho 8 tỉnh của nước Triều Tiên cổ xưa.

Món cá Hwangtae - làm từ cá pollack phơi khô nấu cùng gia vị cay - được dùng làm món chính bên cạnh đồ uống là rượu soju từ đảo Jeju. Cá pollack dùng để chế biến món này có nguồn gốc từ tỉnh Gangwon, nơi có thành phố PyeongChang, địa điểm đang diễn ra Olympic mùa đông 2018.

Món tráng miệng bao gồm bánh làm từ quả óc chó tại thành phố Cheonan, tỉnh Nam Chungcheong, và hồng sấy khô từ thành phố Sangju, phía tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trong bữa tiệc lịch sử này còn có kim chi trắng, món ăn được ưa thích ở Triều Tiên.

 Điều đặc biệt về thực đơn bữa trưa Tổng thống Hàn Quốc chiêu đãi em gái ông Kim Jong Un - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Triều Tiên được chiêu đãi bằng các món ăn truyền thống. Ảnh minh họa. Nguồn: Korea Times

Bà Kim sau đó cũng đến tham dự tiệc tối tại một khách sạn ở thành phố Gangneung gần nơi diễn ra kì đại hội. Buổi tiệc được chủ trì bởi Bộ trưởng Bộ Thống nhất Cho Myoung-gyon với sự góp mặt của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên.

Ông Kim Yong Nam, Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên; ông Choe Hwi, Chủ tịch Uỷ ban chỉ đạo thể thao quốc gia Triều Tiên; và ông Ri Son-gwon, Chủ tịch Ủy ban Thống nhất hòa bình cũng có mặt trong bữa tiệc.

Tại đây, ông Kim Yong Nam bày tỏ niềm vui vì Hàn Quốc đã tổ chức thành công lễ khai mạc Thế vận hội.

"Chúng ta đều đã chứng kiến những màn pháo tay rộn rã từ hai bên Triều Tiên và Hàn Quốc. Chúng tôi tin rằng kì đại hội sẽ mở đường cho công cuộc hòa giải bán đảo, xiết chặt mối quan hệ hai nước, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, thống nhất của người Triều Tiên," ông nói.

Cùng ngày, bà Kim Yo Jong cũng chuyển lá thư tay của ông Kim Jong Un cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và có lời mời ông tới thăm Bình Nhưỡng vào một ngày không xa.

Sau bữa tối, đoàn đại biểu Triều Tiên tới Trung tâm Khúc côn cầu Kwandong tại Gangneung để xem trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ khúc côn cầu chung của 2 nước, một quan chức của chính quyền Seoul cho hay.

Tổng thống Hàn Quốc gặp mặt đoàn đại biểu Triều Tiên. Nguồn: The Guardian

Theo Tất Đạt

Thời Đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên