MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều gì khiến doanh nghiệp bất động sản tìm về TP Đồng Xoài – Bình Phước?

18-10-2019 - 15:30 PM | Bất động sản

Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là nơi kết nối liên thông giữa vùng Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây Nguyên tạo tiền đề thu hút đầu tư, đặc biệt với bất động sản.

Bình Phước nằm ngay cạnh Bình Dương - một vùng công nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, Bình Phước vị trí không xa với TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn, năng động nhất cả nước và chỉ cách các sân bay, cụm cảng quốc tế như Tân Sơn Nhất, Long Thành, Cát Lái, Cái Mép, Thị Vải chỉ hơn 2 giờ di chuyển. Với lợi thế như vậy, Bình Phước thật sự là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Tiềm năng phát triển công nghiệp của Bình Phước đã hiện hữu, khi nơi đây hội tụ nhiều KCN lớn như: KCN Đồng Xoài I,II, III, IV; Bắc Đồng Phú; KCN Minh Hưng – Hàn Quốc; KCN Minh Hưng III; KCN Tân Khai I, II và đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN: Becamex – Bình Phước (tổng diện tích 4.633ha), KCN Minh Hưng – Sikico (tổng diện tích 655ha), KCN Đồng Xoài III (tổng diện tích 120ha).

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước đã đồng thuận chủ trương cho phép FLC nghiên cứu, lập quy hoạch dự án khu đô thị mới, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam với diện tích khoảng 986,5ha. HUD Nha Trang cũng đang tiến hàng triển khai dự án Khu đô thị mới - Công viên Trung tâm Đồng Xoài quy mô 49,5ha. 

Cùng với 13 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 4.686 ha, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư giáp Campuchia với diện tích quy hoạch 28.364 ha, trong đó 3.580 ha khu trung tâm đã đưa vào hoạt động, có tuyến du lịch quốc tế qua cửa khẩu Hoa Lư: Bình Phước (Việt Nam) – Kratie, Stungtreng (Campuchia) – Champasak (Lào) – Upon Thani (Thái Lan)…

Điều gì khiến doanh nghiệp bất động sản tìm về TP Đồng Xoài – Bình Phước? - Ảnh 1.

Công nghiệp phát triển mang theo xu hướng phát triển mới của BĐS

Cơ hội lớn để đón làn sóng đầu tư mới

Việt Nam đã là thành viên của các tổ chức thế giới như: Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU, FTA Việt Nam – Hàn Quốc…, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các tỉnh thành trên cả nước trong đó có Bình Phước thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế – xã hội.

Bình Phước luôn chú trọng đến việc đầu tư hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, các trung tâm văn hóa, thể dục thể thao. Để hỗ trợ nhà đầu tư, tỉnh còn đầu tư các khu đô thị cho người lao động, các khu nhà ở cho chuyên gia, trung tâm đào tạo nghề, trung tâm dịch vụ chăm sóc và phục vụ doanh nghiệp, người lao động, cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình đầu tư vào tỉnh.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung được các chuyên gia đánh giá sẽ có sự dịch chuyển đầu tư và Việt Nam được xem là một trong những điểm đến. Nay, chính là thời cơ cho những tỉnh công nghiệp phát triển, đặc biệt là những tỉnh trẻ đang còn quỹ đất lớn để hình thành khu công nghiệp và có hệ thống hạ tầng kết nối giao thông thuận tiện như Bình Phước.

Tạo đột phá phát triển công nghiệp – dịch vụ

Bình Phước đóng vai trò cửa ngõ kết nối hàng hóa, dịch vụ giao lưu nội địa và quốc tế. Điểm kết nối giao thông khu vực các tỉnh Tây Nguyên với khu kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long theo đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14. Đặc biệt thông qua Quốc lộ 13, hàng hóa từ Tp.HCM và Đông Nam Bộ dễ dàng tiếp cận các nước trong khu vực qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Cùng với các KCN lớn ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM, các KCN ở Bình Phước sẽ tạo ra bước đột phá mới trong phát triển công nghiệp và dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Như chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp  – dịch vụ, Bình Phước đang tập trung phát triển nhiều loại hình công nghiệp chuyên ngành khác nhau, gắn liền với các loại hình dịch vụ đa dạng, được bố trí hợp lý theo từng khu vực để các nhà đầu tư sản xuất, trao đổi và mua bán thuận lợi và tiết kiệm chi phí.

Doanh nghiệp bất động sản tiến về TP Đồng Xoài

TP. Đồng Xoài –thủ phủ của tỉnh Bình Phước vốn sở hữu rất nhiều lợi thế vượt trội về giao thông, khi một loạt các tuyến đường huyết mạch đi qua như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14, đường 741, đường 753.

Đặc biệt, các dự án ĐT 741 mở rộng giai đoạn 2 đoạn đi qua TP. Đồng Xoài, cảng cạn Hoa Lư chính thức khởi công và sắp tới sẽ có thêm tuyến đường sắt Chơn Thành – Đắk Nông đi ngang qua… sẽ tạo "đòn bẩy" để Bình Phước nói chung, TP. Đồng Xoài nói riêng phát triển kinh tế hơn trong thời gian tới.

Điều gì khiến doanh nghiệp bất động sản tìm về TP Đồng Xoài – Bình Phước? - Ảnh 2.

Bất động sản TP. Đồng Xoài có tiềm năng lớn – Phối cảnh Era Central Point

Đến nay, TP. Đồng Xoài đã phát huy lợi thế và khai thác tiềm năng, thế mạnh của trung tâm tỉnh lỵ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Cho nên, bất động sản phục vụ xu hướng phát triển công nghiệp đang trở thành kênh đầu tư của nhiều người. Đối với thị trường có tiềm lực phát triển công nghiệp, hút nguồn vốn đầu tư về càng cao, sản sinh các lợi thế gia tăng kinh tế thì giá trị bất động sản sẽ được đà gia tăng, là yếu tố khiến cho bất động sản hấp dẫn. TP Đồng Xoài đang nằm trong xu thế đó.

Hiện nay, các khu vực trung tâm thành phố dọc theo các tuyến sầm uất như Quốc lộ 14, Phú Riềng Đỏ, Lê Quý Đôn đang được các nhà đầu tư lựa chọn. Điển hình như chủ đầu tư Era Group đang triển khai dự án khu dân cư Era Central Point ngay mặt tiền đường Lê Quý Đôn, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư phát triển tại TP. Đồng Xoài.

Thông tin chi tiết

Hotline: 0971 72 73 74

Website: https://eracentralpoint.vn/

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên