MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dính bẫy lừa của “bác sĩ quân đội Mỹ”, mất gần 6 tỷ đồng

06-01-2020 - 11:34 AM | Xã hội

Dr.John B Hanks giới thiệu mình là bác sĩ phục vụ trong quân đội Mỹ đóng quân tại Syria đã lừa bà Y. chuyển vào nhiều tài khoản do Dr.John B Hanks cung cấp với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa ra thông báo truy tìm nạn nhân của kẻ lừa đảo qua mạng tự xưng là bác sĩ phục vụ trong quân đội Mỹ đóng quân tại Syria.

Bà N.T.H.Y. (SN 1978; ngụ khu phố Phước Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) quen biết với một đối tượng tự xưng tên là Dr.John B Hanks qua mạng xã hội Zalo.

Trong lúc “tâm sự” với nhau, Dr.John B Hanks giới thiệu mình là bác sĩ phục vụ trong quân đội Mỹ đóng quân tại Syria.

Sau một thời gian “tình cảm mặn nồng”, Dr.John B Hanks ngỏ lời kết hôn với bà Y., thì được bà này đồng ý.

Sau đó, Dr.John B Hanks đã lừa bà Y. chuyển vào nhiều tài khoản do Dr.John B Hanks cung cấp với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.

Đợi mãi chẳng thấy tiền đâu, còn Dr.John B Hanks thì “biệt vô âm tín”, bà Y., làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Qua xác minh của cơ quan điều tra, bà Y., chuyển cho Dr.John B Hanks thông qua 28 tài khoản do người Việt Nam đứng tên, gồm: Đỗ Vinh Hoa, Cao Lê Thùy Linh, Nguyễn Tân Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Thị Nhàn, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Phúc, Kim Chanl Tra, Đặng Thị Thoa, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Yến Nhung, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Nữ Mỹ Hạnh, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Hữu Kiên, Thạch Thị Kim Tham, Phạm Thanh Đức, Phùng Ngọc Thùy Linh, Phạm Quốc Thắng, Dương Thị Hồng, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Huy Hoàng, Ung Thiên Trung, Đinh Văn Hiệp, Trần Văn Cường, Đặng Văn Thanh và Trịnh Thị Tho.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT thông báo còn ai là bị hại của các đối tượng lừa đảo và đã chuyển tiền vào các tài khoản nói trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT (số 189 Bạch Đằng, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa; gặp Điều tra viên Nguyễn Hùng Tăng, ĐT: 0937110357) để được giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo.

Theo Mã Hải

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên