MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Đỗ Thắng Hải

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Thái Lan sẽ đạt 20 tỷ USD năm 2020

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Thái Lan sẽ đạt 20 tỷ USD năm 2020

23/05/2017 19:52

Hôm nay (23/5), tại Hà Nội, Trung tâm xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại ký Biên bản hợp tác với Ngân hàng Kasikorn Thái Lan.

Những câu chuyện bên lề chiến dịch giải cứu thịt lợn

Những câu chuyện bên lề chiến dịch giải cứu thịt lợn

06/05/2017 07:41

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không cung cấp số liệu chi tiết về lượng thịt lợn cần giải cứu nhưng các thông tin bên lề cho thấy số lượng thịt lợn đang thừa với quy mô thị trường trong nước nhưng lại yếu về chất lượng khi muốn xuất khẩu.

Trước 1/5 sẽ có giải pháp cho ngành ô tô

Trước 1/5 sẽ có giải pháp cho ngành ô tô

03/04/2017 22:36

Tổ công tác liên ngành đang khẩn trương thu thập ý kiến của doanh nghiệp trong ngành ôtô. Trước ngày 1/5/2017 giải pháp hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng và mục tiêu phát triển công nghiệp ôtô sẽ được trình lên Chính phủ.

Điều chỉnh linh hoạt, giá xăng không còn "sốc" với người tiêu dùng

Điều chỉnh linh hoạt, giá xăng không còn "sốc" với người tiêu dùng

20/09/2016 20:56

Với chu kỳ điều hành giá xăng dầu 15 ngày một lần theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, giá xăng dầu trong nước thời gian qua đã được điều chỉnh linh hoạt hơn, mang tính thị trường nhiều hơn. Cũng nhờ sự linh hoạt này, người tiêu dùng cũng không cảm thấy "sốc" sau mỗi lần thay đổi giá.

Không dễ đưa hàng Việt sang ASEAN

Không dễ đưa hàng Việt sang ASEAN

09/09/2016 13:00

Trao đổi với chúng tôi xung quanh câu chuyện hàng Việt sang thị trường ASEAN, ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, thị trường ASEAN có sự tương đồng cao với các mặt hàng VN nên sẽ có những khó khăn nhất định đối với hàng Việt.

Ngân sách thu được hơn 100 tỷ đồng nhờ đấu giá hạn ngạch NK đường

Ngân sách thu được hơn 100 tỷ đồng nhờ đấu giá hạn ngạch NK đường

09/09/2016 11:30

Ngay trong phiên đấu giá thí điểm đầu tiên, cơ quan này đã bán hết quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan NK 85.000 tấn đường theo cam kết WTO năm 2016, ước tính thu trên 100 tỷ đồng.

Bất chấp giá thế giới giảm, giá dầu vẫn tăng 500 đồng/lít

Bất chấp giá thế giới giảm, giá dầu vẫn tăng 500 đồng/lít

20/04/2016 15:57

Giá bán lẻ xăng dầu đã có sự điều chỉnh từ 16 giờ chiều nay (20/4). Theo đó Liên Bộ Tài chính - Công THương quyết định sẽ giữ nguyên giá xăng và có sự điều chỉnh tăng 500 đồng/lít với giá dầu.

Dân kêu xăng dầu giảm chậm, Bộ lại thấy... hài lòng

Dân kêu xăng dầu giảm chậm, Bộ lại thấy... hài lòng

15/01/2016 09:42

Công tác điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã đạt được kết quả tích cực và nhận được sự đồng thuận của dư luận theo đánh giá của Bộ Công Thương. Thế nhưng, dư luận vẫn băn khoăn là trong khi xăng dầu thế giới giảm tới 40% nhưng giá xăng dầu trong nước chỉ giảm ở mức thấp.

Giá xăng có thể được điều chỉnh hàng ngày

Giá xăng có thể được điều chỉnh hàng ngày

12/01/2016 21:09

Thay vì chu kỳ điều chỉnh 15 ngày như hiện nay, phương án điều chỉnh xăng dầu hàng ngày có thể được tính đến trong thời gian tới.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Giá xăng dầu hiện đã hợp lý và minh bạch

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Giá xăng dầu hiện đã hợp lý và minh bạch

04/09/2015 17:18

Với việc giảm giá xăng dầu 5 lần liên tiếp trong thời gian vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định giá xăng dầu tại Việt Nam hiện đã hợp lý và minh bạch.

Thử tách bạch câu chuyện giá điện

Thử tách bạch câu chuyện giá điện

07/02/2015 14:37

Câu chuyện giá điện vốn được bàn thảo lâu nay lại trở nên sôi động với phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tăng giá điện, mọi người đều có lợi.

Ông Ngô Trí Long: Cơ sở nào để khẳng định dân được lợi khi tăng giá điện?

Ông Ngô Trí Long: Cơ sở nào để khẳng định dân được lợi khi tăng giá điện?

06/02/2015 12:30

Nguyên tắc của nền kinh tế là khi cạnh tranh lớn thì sẽ dẫn đến giảm giá thành. Giá thành giảm thì giá bán sẽ giảm. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, nói tăng giá điện mang lại lợi ích cho người tiêu dùng là không có cơ sở.

Nguồn tiền nào để dự trữ 1 – 1,5 triệu tấn xăng dầu?

Nguồn tiền nào để dự trữ 1 – 1,5 triệu tấn xăng dầu?

04/02/2015 09:28

Với mức hạn ngạch dự trữ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải bỏ tiền. Còn nếu là dự trữ của quốc gia để đảm bảo an ninh năng lượng đất nước thì Chính phủ sẽ phải bỏ tiền.

Tin kinh tế 3/2: Tiêu thụ dầu của Việt Nam đang tăng nhanh nhất khu vực

Tin kinh tế 3/2: Tiêu thụ dầu của Việt Nam đang tăng nhanh nhất khu vực

03/02/2015 23:56

Gần 4.300 tỷ đồng xây cầu Thủ Thiêm 2; Giải ngân vốn ODA chuyển biến tích cực; HSBC dự báo xuất khẩu của VN sẽ bớt phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu thô … cũng là những thông tin đáng chú ý.

Sẽ điều chỉnh giá dầu nhịp nhàng dựa trên các yếu tố tác động

Sẽ điều chỉnh giá dầu nhịp nhàng dựa trên các yếu tố tác động

03/02/2015 08:40

Trong buổi họp báo do Bộ Công Thương tổ chức chiều 2/2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết sẽ điều chỉnh giá dầu nhịp nhàng dựa trên các yếu tố tác động.

Giá dầu giảm và “nỗi lo” nhập siêu quay trở lại

Giá dầu giảm và “nỗi lo” nhập siêu quay trở lại

29/01/2015 17:53

Việc nhập siêu khá lớn ngay từ tháng đầu năm cho thấy nỗi lo nhập siêu quay trở lại trong năm nay là hoàn toàn có cơ sở khi trước đó giới phân tích và các chuyên gia kinh tế cũng từng đưa ra dự báo về tình trạng nhập siêu năm 2015.

Giá xăng có thể giảm lần thứ 9 liên tiếp

Giá xăng có thể giảm lần thứ 9 liên tiếp

03/11/2014 22:46

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết giá xăng có thể giảm sớm hơn chứ không nhất thiết phải đợi đến ngày 16/11.

Tuyển công chức sai, Bộ Công thương làm đúng quy trình

Tuyển công chức sai, Bộ Công thương làm đúng quy trình

05/08/2014 09:23

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bô Công thương đang làm đúng quy trình, nghiêm túc xử lý những cá nhân sai phạm .

Bộ Công thương: Trung Quốc trúng thầu nhiều là do giá chào thầu thấp nhất?

Bộ Công thương: Trung Quốc trúng thầu nhiều là do giá chào thầu thấp nhất?

09/07/2014 20:00

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công thương chiều ngày 7/7/2014

Bộ Công Thương có người phát ngôn mới

Bộ Công Thương có người phát ngôn mới

26/02/2014 12:02

Ông Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, có học vị Thạc sỹ kinh tế.

Trở lên trên