MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Phương Đông vinh dự nhận danh hiệu Top Brands 2015

03-11-2015 - 16:00 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Sáng ngày 31/10/2015, tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Ông Trương Đình Long Phó Tổng Giám đốc đại diện Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã nhận danh hiệu “Top Brands 2015"

“Top Brands 2015 – Thương hiệu hàng đầu Việt Nam” do Viện nghiên cứu kinh tế phối hợp với Tổ chức Global GTA International và tổ chức đánh giá và chứng nhận Quốc tế CHLB Đức đồng tổ chức.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các tổ chức uy tín trong nước và Quốc tế : Giáo sư, Tiến sĩ Reginald E.Phillips, Eastern International University  Strategic Advisor, cố vấn chiến lược chương trình liên minh Thương mại toàn cầu Global GTA Global Trade Alliance;Ông Nguyễn Quang Huy- Phó cục trưởng cục công tác phía Nam Bộ công thương ; Tiến sĩ Ngô Quảng Biên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế; Ông Nguyễn Đức Tuấn Thường trực Liên minh Thương mại Global GTA, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế; Tiến sĩ Lê Phước Kiện Giám đốc Quốc gia bảo đảm chất lượng, Tổ chức đánh giá và chứng nhận InterConformity (Cộng hòa Liên Bang Đức) tại Việt Nam.

Lễ trao tặng danh hiệu Thương hiệu hàng đầu Việt Nam nằm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên và Lễ trao chứng nhận chỉ số năng lực cạnh tranh doanh nghiệp “Top Brands 2015”. Thương hiệu OCB được đánh giá cao trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu có chiến lược riêng; có trách nhiệm với cộng đồng; thực hiện kiểm soát chất lượng, dịch vụ tốt, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao…

Theo đó, OCB được đánh giá cao về chỉ số năng lực cạnh tranh và có tầm nhìn quản trị chiến lược tốt để hội nhập Quốc tế.

Tại buổi lễ, Ông Trương Đình Long – Phó Tổng Giám đốc OCB chia sẻ: “Với mục tiêu trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại dẫn đầu về bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, OCB luôn tích cực đưa ra các chuỗi sản phẩm dịch vụ dành cho từng đối tượng khách hàng khác nhau. Uy tín của thương hiệu OCB gắn liền với việc mang lại những giá trị cho khách hàng, công chúng. Danh hiệu Top Brands một lần nữa khẳng định năng lực cạnh tranh, niềm tin của khách hàng, công chúng dành cho OCB. Đó là động lực cho những bước tiến tiếp theo của OCB”.

A.D

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên