Tại TP.Hồ Chí Minh hôm 11.5
đã diễn ra một hội thảo về chứng khoán được nhiều người quan tâm: Hội thảo
“Giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài”. Công ty
CP Chứng khoán Phương Nam (PNS) và Học viện Quản lý Đại học Trung Sơn (National
Sun Yat- Sen University - NSYSU) phối hợp tổ chức hội thảo này.
Điều khiến nhiều người quan tâm là việc tổ chức một
hội thảo mang tầm quốc gia - giới thiệu về thị trường chứng khoán Việt Nam -
lại không phải do cơ quan chuyên trách lớn nhất về lĩnh vực này là Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước tổ chức, mà lại do một công ty chứng khoán đảm nhận. Hơn nữa,
trong bối cảnh các nhà đầu tư trong nước đang tỏ ra dè dặt, đuối sức, thì hướng
đi để “tăng lực” cho thị trường chứng khoán là tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư
ngoại tham gia. Vì vậy, những hội thảo như của PNS và NSYSU được đánh giá là cơ
hội rất tốt để các nhà đầu tư nước ngoài thêm hiểu về thị trường chứng khoán
Việt Nam - một thị trường còn khá mới mẻ và đang có nhiều biến động.

Cuộc
hội thảo được tổ chức ngay tại sàn giao dịch của PNS, với sự tham dự của các
chuyên gia tài chính đang tham gia khóa học quản lý EMBA. Tại đây, thay mặt
lãnh đạo PNS, ông Lữ Bỉnh Huy - Tổng giám đốc đã giới thiệu với các đại biểu
những nét chính đáng chú ý nhất về sự hình thành và phát triển của thị trường
chứng khoán Việt Nam. ông Huy đặc biệt nhấn mạnh đến tình hình thị trường hiện
nay – yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán. Dẫn ra các số liệu
của tình hình kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2011 và các tháng đầu năm 2012, ông
Huy cho rằng nền kinh tế Việt Nam đã dần hồi phục sau giai đoạn khó khăn trong
một vài năm gần đây. Việc thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP quyết liệt đã giúp kinh
tế đạt những kết quả khả quan. Tổng kết năm 2011, GDP tăng gần 6%, xuất khẩu
tăng 33% và nhập siêu giảm mạnh. Đặc biệt, cán cân thanh toán đã bội thu 3 tỷ
USD, dự trữ ngoại tệ được cải thiện và tỷ giá được giữ ổn định trong những
tháng cuối năm… Những kết quả này là tiền đề quan trọng để kinh tế xã hội các
tháng đầu năm tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực bước đầu trên nhiều
lĩnh vực. CPI tháng 4 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 2,6% so với cuối
năm 2011, là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua. Lãi suất tín dụng tiếp tục
giảm, thanh khoản của hệ thống ngân hàng và dự trữ ngoại hối được cải thiện, tỷ
giá ổn định... Những dấu hiệu tích cực đó của nền kinh tế Việt Nam đã tác động
mạnh và giúp thị trường chứng khoán có dấu hiệu khởi sắc.

Theo
ông Huy, nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, rộng với nền
kinh tế thế giới. Do vậy, trong bối cảnh chung là kinh tế thế giới còn nhiều
khó khăn, kinh tế Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ, vẫn còn nhiều
thách thức. Hiện nay, lãi suất tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao; dư nợ tín dụng
giảm mạnh; khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế. Tình
hình sản xuất – kinh doanh bị ngưng trệ, lượng hàng tồn kho lớn; hàng chục
nghìn doanh nghiệp dừng hoạt động. Tốc
độ tăng trưởng công nghiệp thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011. Thu ngân
sách nhà nước thấp hơn so với tiến độ các năm trước. Nhập siêu giảm mạnh sẽ ảnh
hưởng tiêu cực đến đầu tư và sản xuất – kinh doanh trong thời gian tới... Khó
khăn của cả doanh nghiệp niêm yết và túi tiền của nhà đầu tư đang khiến thị
trường chứng khoán Việt Nam “dậm chân tại chỗ”.
Theo
ông Huy, phải nói rõ với các nhà đầu tư những thuận lợi và khó khăn của nền
kinh tế Việt Nam để họ có cái nhìn đúng đắn, khách quan, từ đó có những quyết
định chính xác để góp phần cùng vực dậy thị trường chứng khoán nói riêng, nền
kinh tế Việt Nam nói chung. Ông Huy đặc biệt nhấn mạnh với các nhà đầu tư về
những nỗ lực mới của Chính phủ Việt Nam để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
cho các doanh nghiệp phục hồi hoạt động và có bước phát triển mới, đơn cử như
việc ban hành Nghị quyết 13 ngay trước ngày diễn ra hội thảo của PNS và
NSYSU...
Ông Lữ
Bỉnh Huy cũng dành thời gian giới thiệu với các nhà đầu tư về PNS. Dù tuổi đời
còn trẻ nhưng sau gần 4 năm thành lập, PNS đã có những bước phát triển mạnh mẽ.
Năm 2011 và các tháng đầu năm 2012, trong bối cảnh các công ty chứng khoán gặp
nhiều khó khăn, PNS vẫn duy trì sự ổn định và đạt được những kết quả kinh doanh
khả quan, có lãi (lợi nhuận sau thuế năm 2011 là gần 30 tỷ đồng và quý I/2012
là gần 7 tỷ đồng). “Những kết quả đạt được đó khẳng định một điều rằng phương
châm “Chuyên nghiệp để phát triển” của PNS là đúng đắn và đem lại hiệu quả thực
tế” – ông Huy nói. Hiện nay PNS là một trong những công ty có vốn điều lệ lớn
trên thị trường chứng khoán và hoạt động với đầy đủ các nghiệp vụ: Môi giới chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng
khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán. Các hoạt động của
PNS luôn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước và luôn được công khai rõ
ràng, minh bạch qua các báo cáo tổng kết hàng quý, hàng năm, từ đó tạo được
niềm tin cho các nhà đầu tư...
Các nhà
đầu tư dự hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo PNS về thị trường chứng
khoán Việt Nam và vai trò, hoạt động của các công ty chứng khoán - đặc biệt là
PNS. Những câu hỏi này đã được lãnh đạo PNS trả lời với những thông tin đầy đủ,
mới, cung cấp cho các nhà đầu tư những kiến thức tốt nhất.
Ông Lữ Bỉnh Huy cho biết, thời gian tới PNS sẽ tổ chức
thêm các hội thảo cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho các nhà đầu
tư cả trong nước và nước ngoài. Những nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu cũng có
thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo PNS để được giải đáp, tư vấn,...
Vinh
Huỳnh