Đầu
tư vào công nghệ nhằm tiết kiệm chi phí, mang lại lợi thế cạnh tranh
cho các đối tác, hướng đến một “thế giới xanh” hơn được xem là nền tảng
phát triển bền vững của công ty UPS.
Công
nghệ: chiếc chìa khóa vàng
Ông Jeff McLean, Tổng giám đốc UPS Việt
Nam trong một cuộc phỏng vấn báo chí gần đây đã chia sẻ một khái niệm mới về công
nghệ định hình ngành hậu cần và chuyển phát nhanh trong tương lai “đám mây hậu
cần” (logistics cloud).
Trên thế giới, “điện toán đám mây” là
công nghệ được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, “đám mây hậu cần” vẫn còn là một
khái niệm xa lạ đối với ngành hậu cần thế giới nói chung và Việt Nam
nói riêng. Riêng đối với UPS, nhà tiên phong công nghệ “đám mây hậu cần”, thì
xem nó là công cụ hỗ trợ nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Dây chuyền vận chuyển hàng gửi ứng dụng công nghệ quét mã vạch tại Công ty UPS
Đối với thị trường Việt Nam, Jeff McLean
nhận định, công nghệ “đám mây hậu cần”, với đặc tính chi phí kinh tế hiệu quả
nhờ thông tin được chia sẻ, sẽ đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
vốn đang chiếm trên 90% lượng doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, thông qua
công nghệ “đám mây hậu cần”, các khách hàng của UPS có thể gia tăng khả năng tiếp
cận rộng rãi đến các nguồn thông tin về công ty và doanh nghiệp trên toàn thế
giới, nắm bắt thời gian giao hàng chuẩn xác, giảm tồn kho không cần thiết và kịp
thời tránh các bất ổn trong khi hàng hóa được vận chuyển.
Ngoài ra, UPS còn áp dụng nhiều công
nghệ hiện đại trong hoạt động vận chuyển hàng toàn cầu như công cụ DIAD là
loại thiết bị hiện đại dùng để theo dõi quá trình giao hàng của hơn 15 triệu lượt
hàng hóa mỗi ngày trên khắp thế giới, nhãn hàng hóa thông minh để theo dõi hành
trình vận chuyển, 2 trung tâm lưu trữ thông tin toàn cầu, công nghệ xử lý hóa
đơn điện tử, trang web của UPS sử dụng 12 ngôn ngữ châu Á khác nhau để cập nhật
và theo dõi mọi thông tin liên quan đến hàng hóa của khách hàng.
Ông Jeff McLean cho hay, công ty UPS đã đầu
tư 1 tỉ USD cho việc cải tiến công nghệ và xem đây là lợi thế cạnh tranh khác
biệt trên thị trường.
Sự khác biệt của công nghệ tại
UPS nằm ở chuyên môn cao và khả
năng mang lại những giải pháp đa
dạng để phục
vụ cho việc kinh doanh của khách hàng một cách hiệu quả.
Nó không chỉ cho phép
các công ty
theo dõi hàng hóa trên toàn
chuỗi cung ứng mà còn có khả năng
dự đoán các vấn
đề tiềm tàng trước khi chúng xảy ra để đưa ra giải
pháp dựa trên thông
tin quan trọng đó.
Với mục tiêu phát triển
bền vững
DIAD, “đám mây hậu cần” hay hóa đơn điện
tử, tất cả đều nằm trong một chiến lược phát triển bền vững dựa vào “công
nghệ xanh” của UPS. Ông Jeff McLean chia sẻ, bền vững là chìa khóa cho sự phát
triển của chúng tôi. Do đó, toàn bộ đầu tư của chúng tôi là tối ưu hóa hệ thống
toàn cầu nhằm tiết kiệm thời gian, năng lượng, sự tiêu hao nhiên liệu và khí thải.
Điển hình như hệ
thống lên kế hoạch bay hiệu quả của Trung tâm Công nghệ Lufthansa Systems có thể
giúp tiết giảm gần 3,7 triệu lít nhiên liệu tiêu hao hay hệ thống quản lý mặt đất
cũng có thể giúp tiết kiệm hơn 1,3 triệu lít nhiên liệu và hàng triệu USD mỗi
năm. Điều này đồng nghĩa có thể giảm hơn 3,3 tấn khí thải CO2 mỗi năm.
“UPS luôn muốn giảm phụ thuộc vào nhiên
liệu hóa thạch và tiêu hao năng lượng nên mọi công nghệ đều hướng tới muc tiêu
này. Ít ai biết rằng với công nghệ DIAD, UPS có thể tiết kiệm 89 triệu tờ giấy
mỗi năm, tương đương giảm sự chặt phá của hơn 7,000 cây rừng”, ông Jeff McLean
nhấn mạnh.
Với chiến lược và đầu tư vào công
nghệ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, UPS không còn là nhà
cung cấp logistics đơn thuần mà trở thành đối tác tin cậy, luôn đồng
hành cùng khách hàng và đối tác. Riêng ở Việt Nam việc đầu tư vào công
nghệ và ứng dụng đã góp phần lớn tạo nên mức tăng trưởng lên đến
60% trong năm 2011 (so với 50% của Trung Quốc và mức trung bình 30% của
khu vực). Điều này được minh chứng bởi sự nhìn nhận tin tưởng của
nhiều đối tác, cũng như khẳng định vị thế ngày càng tăng của UPS.