MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

11 người bị thương trong vụ ẩu đả tại nhà máy Samsung

09-01-2014 - 21:39 PM | Doanh nghiệp

UBND huyện Phổ Yên đang tổ chức cuộc họp với công đại diện công ty Samsung Việt Nam và ba công ty bảo vệ.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 91 (Phổ Yên, Thái Nguyên), đã có 11 người bị thương sau vụ ẩu đả tại nhà máy Samsung vào sáng 9.1. Trong đó có ít nhất 5 người bị thương nặng đang nằm điều trị tại khoa cấp cứu và một cán bộ công an.

Theo đó, danh sách những người bị thương gồm:

1. Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1978)

2. Lê Văn Tân (SN 1990)

3. Nguyễn Văn Đăng (SN 1971)

4. Ngô Xuân Quyết (SN 1983)

5. Chu Anh Tuấn (SN 1985)

6. Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985)

7. Đào Xuân Trương (SN 1983)

8. Đăng Đức Dũng (SN 1993)

9. Nguyễn Minh Hùng (SN 1979)

10. Nguyễn Văn Đại (SN 1982)

10 người bị thương này được cho là bảo vệ đang làm việc cho các công ty bảo vệ do Samsung thuê. Khi tiếp xúc với phóng viên, những người bị thương không đồng ý cung cấp thông tin liên quan đến vụ ẩu đã cho phóng viên.

Ngoài ra, một chiến sĩ công an tên Nguyễn Đắc Điệp (22 tuổi), bị thương nhẹ. Hiện tại, anh Điệp đã xin về điều trị tại bệnh xá của cơ quan công an.

Cũng trong chiều ngày 9.1, UBND huyện Phổ Yên đã tổ chức cuộc họp về vụ việc trên. Thành phần tham dự gồm đại diện người Hàn Quốc của công ty Samsung và đại diện của 3 công ty bảo vệ được Samsung thuê.

Phóng viên một số cơ quan báo chí đã đề nghị nhưng không được tham gia cuộc họp này.
Theo Hồ Thu

thanhhuong

Một Thế Giới

Trở lên trên