MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ KH&ĐT sắp làm việc với Formosa Hà Tĩnh

04-07-2014 - 15:36 PM | Doanh nghiệp

Mục đích của chuyến làm việc là để thông báo và hướng dẫn các biện pháp giải quyết cụ thể đối với các kiến nghị của Formosa và các doanh nghiệp khác sausự cố xảy ra hồi tháng 5.

Tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong hai ngày 7 và 8-7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì tổ chức đoàn công tác liên ngành làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh và các nhà thầu bị thiệt hại.

Mục đích của chuyến làm việc là để thông báo và hướng dẫn các biện pháp giải quyết cụ thể đối với các kiến nghị của Formosa và các doanh nghiệp khác sausự cố xảy ra hồi tháng 5.

Trước đó, Formosa đã gửi văn thư tới Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải bổ sung thêm một số kiến nghị liên quan đến dự án Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng.

Khi đóng góp ý kiến về các kiến nghị này với Văn phòng Chính phủ, sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng trong số 17 kiến nghị gửi đến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, có 9 kiến nghị đã được giải quyết tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 2-6-2014 của Văn phòng Chính phủ; có 5 kiến nghị đang được các bộ, ngành xử lí và 5 kiến nghị mới.

Với kiến nghị mới là thành lập tổ chuyên trách liên ngành Trung ương hỗ trợ dự án Formosa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng điều này là cần thiết và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Tổ công tác liên ngành.

Về đề nghị cho phép ngân hàng Việt Nam nâng giới hạn cấp tín dụng cho dự án Formosa lên 4 lần vốn tự có, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng đề nghị của Formosa là có cơ sở và đề nghị Ngân hàng Nhà nước có ý kiến về việc này.

Về hỗ trợ thiệt hại của dự án Formosa do một số đối tượng kích động gây ra ngày 14-5-2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Formosa phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban quản lí khu kinh tế Vũng Áng và các cơ quan liên quan khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại tại dự án Formosa, hoàn thiện hồ sơ để xem xét giải quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc thành lập đặc khu kinh tế gang thép Vũng Áng với nhiều ưu đãi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tỏ rõ là không đồng tình vì chưa cần thiết. Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên mới đây cũng cho biết: Chính phủ không đồng ý với đề xuất này vì nằm ngoài khung khổ quy định của pháp luật.

Ngoài các kiến nghị mới, Formosa cũng tiếp tục đề xuất những kiến nghị đã được giải quyết song công ty này chưa đồng ý. Chẳng hạn như đề nghị miễn thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động hút cát san nền. Tại Thông báo 219, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho phép miễn thu thuế tài nguyên và nhà đầu tư được hưởng mức phí bảo vệ môi trường 60% đối với hoạt động hút cát san nền. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng việc Formosa tiếp tục đề nghị miễn thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường là không phù hợp với quy định.

Ngoài ra, phần diện tích đất 281 ha trước đây được quy hoạch xây dựng khu nhà sinh hoạt cho chuyên gia, nay Formosa lại đề xuất đầu tư xây dựng một khu công nghiệp để kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp trong ngành phụ trợ công nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng Formosa cần tuân thủ quy định pháp luật về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện điều chỉnh quy hoạch và dự án Formosa đã được phê duyệt và phải đáp ứng điều kiện kinh doanh bất động sản.

>> Formosa xin lập đặc khu kinh tế: Thế giới chưa từng có!

Theo Lương Bằng

thunm

Báo Hải quan

Trở lên trên