MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá bè chết hàng loạt, nguyên nhân doanh nghiệp xả thải chiếm 76%

26-11-2015 - 20:41 PM | Doanh nghiệp

Ngày 26.11, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã họp đối thoại với các doanh nghiệp chế biến thủy sản, xã Tân Hải về việc cá bè xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu chết hàng loạt trong thời gian dài.

Viện Môi trường và Tài nguyên - ĐHQG TPHCM tìm hiểu và xác định có 4 nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông Chà Và, trong nguồn gây ô nhiễm chính là do hoạt động xả thải từ cống số 6 ra sông của các doanh nghiệp, chiếm 76% nguyên nhân, có 15% nguyên nhân là do hoạt động nuôi cá lồng bè của bà con chưa khoa học, số lượng nuôi dày đặc, còn lại là các nguyên nhân do hình thức nuôi quãng cảnh (chiếm 5%), xả nước thải sinh hoạt (chiếm 2%). Với tính toán như trên thì số tiền các doanh nghiệp phải đền bù cho người dân là trên 13,8 tỉ đồng.

Từ đó, Viện Môi trường và Tài nguyên đã đưa ra bảng tính toán tỉ lệ đóng góp nguồn thải của các doanh nghiệp như sau: Công ty TNHH thủy sản Hòa Thắng tỉ lệ đóng góp ô nhiễm 13,5 %, Công ty TNHH Thịnh An 17,91%, Công ty TNHH Phước An 18,45%, DNTN chế biến hải sản Trọng Đức 22,85%, DNTN Đại Quang 9,97%, DNTT Trung Sơn 6,55%, DNTN Thương Thương 0,75%, DNTN Đông Hải 1,06%, DNTN Tân Thành 2.16 %, Công ty THHH Nghê Huỳnh 2,04%, DNTN Gia Hòa 0,75%, Chi nhánh DN Thành Đạt 1,44%, DNTN Mỹ Sương 0,13%, và cuối cùng là DNTN chế biến bột cá Phúc Lộc 2,58%.

Theo Sở NNPTNT tỉnh, cá bè của bà con ngư dân bị chết hàng loạt tới 3 lần liên tiếp. Lần thứ nhất từ ngày 5-6.9, làm cá của 18 hộ dân bị chết hàng loạt với sản lượng 36,14 tấn, giá trị thiệt hại 6,3 tỉ đồng; sau đó gần 1 tuần, ngày 11-14.9, có 16 hộ dân bị thiệt hại gần 11 tỉ đồng, tương đương sản lượng cá bị chết là 85,2 tấn; Đến ngày 26-30.9 có 3 hộ bị thiệt hại gần 8 tấn cá, giá trị thiệt hại hơn 800 triệu đồng. Tổng tính toán thiệt hại là hơn 18 tỉ đồng do khoảng 129 tấn cá bị chết.

Tại buổi đối thoại, 13/14 doanh nghiệp (một doanh nghiệp vắng mặt) vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết hàng loạt không phải do các nhà máy xả thải ra môi trường gây ô nhiễm. Một số cho rằng do bà con ngư dân không biết cách chăn nuôi, chăm sóc, vệ sinh dẫn đến cá bị chết.

Đại diện các Sở NNPTNT, Sở TNMT phản bác: Nếu các doanh nghiệp không đồng thuận thì đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân làm các thủ tục khởi kiện ra Tòa án.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - PCT UBND tỉnh chia sẻ tại buổi đối thoại, nhận thấy các bên liên quan, nhất là phía doanh nghiệp vẫn chưa có sự đồng thuận về phương án đền bù. Các doanh nghiệp đều đưa ra những lý do rằng mình có hệ thống xử lý nước thải, đã được đầu tư… nhưng ông Tịnh đặt vấn đề: “Liệu hệ thống đó có hoạt động hay không?”.

Các doanh nghiệp đã xin thêm thời gian bàn bạc để thống nhất ý kiến trả lời UBND tỉnh trước ngày 10.12.

 

Theo LÊ NGÂN

Lao động

Trở lên trên