MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếu xạ An Phú: Dù có chủ trương hợp nhất với Thái Sơn, vẫn đặt kế hoạch kinh doanh 2015 thận trọng

05-03-2015 - 11:00 AM | Doanh nghiệp

Kế hoạch kinh doanh 2015 mà APC đặt ra chỉ có mức tăng trưởng trung bình. Không loại trừ khả năng sau khi thông qua kế hoạch hợp nhất, APC sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của mình.

<p>Báo cáo thường niên của CTCP Chiếu xạ An Phú (mã: APC) vừa được công bố, cho biết kế hoạch doanh thu năm 2015 mà công ty đặt ra là 105,4 tỷ đồng – tăng 7,9% và lợi nhuận sau thuế 27,7 tỷ đồng – tăng 10,8% so với thực hiện năm 2014.

 

Trong năm 2014, công ty đã phát hành thêm 5% vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tổng khối lượng phát hành thêm là 572.400 cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường lên hơn 12.020.400 cổ phiếu, trong đó số cổ phiếu tự do chuyển nhượng là 11.448.000 đơn vị.

Năm 2014 vừa qua là một năm thay đổi ngoạn mục của APC về bộ máy lãnh đạo. ĐHCĐ bất thường tổ chức vào tháng 11/2014 đã nêu chủ trương sẽ tiến hành nghiên cứu, đàm phán, xây dựng đề án hợp nhất An Phú và đối thủ trong lĩnh vực chiếu xạ là Công ty TNHH Thái Sơn.

Đồng thời, thông qua việc từ nhiệm của hàng loạt nhân sự cấp cao. 4/5 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Phan Dũng, ông Tôn Thất Hưng, ông Lê Văn Mưng và ông Huỳnh Hồng Vĩnh cùng với 2/3 thành viên BKS là ông Nguyễn Đức Hiếu và ông Nguyễn Thuận Hóa đã xin từ nhiệm.

Thay vào đó là 3 cá nhân đến từ Công ty TNHH Thái Sơn gồm bà Huỳnh Thị Bích Loan, ông Huỳnh Ngọc Hậu, bà Phạm Thị Lượng và bà Võ Thùy Dương. Ban kiểm soát bổ sung bà Tống Thị Xuân Thi (từ CTCP Chứng khoán Cao Su) và bà Nguyễn Thị Yên (từ Thái Sơn).

Vào tháng 2/2015, bà Võ Thùy Dương, sinh ngày 02/06/1991 đã được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc của chiếu xạ An phú, sau đó trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty với tỷ lệ nắm giữ 12,84%.

Mặc dù có chủ trương hợp nhất với đối thủ Thái Sơn nhưng kế hoạch kinh doanh mà APC đặt ra như trên chỉ có mức tăng trưởng trung bình. Không loại trừ khả năng sau khi thông qua kế hoạch hợp nhất, APC sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của mình.

>> Chiếu xạ An Phú: ĐHCĐ bất thường về đề án hợp nhất với công ty đối thủ

Mai Linh

Minh Trang

APC

Trở lên trên