MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chồng ca sĩ Thu Minh - người bị "tố" lừa 20 tỷ đồng giàu cỡ nào?

10-08-2016 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Chồng Thu Minh là triệu phú có quốc tịch Hà Lan Otto De Jagger. Theo chia sẻ của cô ca sĩ, Otto là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh.

Triệu phú Hà Lan và mức độ "chịu chơi" không tiếc tiền

Năm 2012, ca sĩ Thu Minh kết hôn cùng người chồng triệu phú có quốc tịch Hà Lan Otto De Jagger.

Thu Minh từng chia sẻ, chồng cô là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh, làm việc tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới. Ông Otto biết 5 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, Tiệp Khắc và Hà Lan.

"Chồng tôi là người đàn ông bản lĩnh. Quan trọng nhất, anh ấy là người thẳng thắn, cương trực, nói được làm được, đặc biệt là người vui tính", Thu Minh từng nhận xét về chồng.

Độ giàu có của người chồng Hà Lan này của Thu Minh đến đâu thì chưa ai biết, tuy nhiên, người chồng ngoại quốc này của cô ca sĩ luôn làm công chúng ngạc nhiên mỗi khi xuất hiện, với những món quà trị giá triệu đô.

Vị doanh nhân này đã không ngần ngại chi nhiều khoản tiền cực lớn để chiều lòng người đẹp.

Trước khi chính thức kết duyên, cô ca sĩ đã nhận được nhẫn đính hôn gắn kim cương trị giá 300.000 USD, đồng hồ Rolex 65.000 USD, nhẫn cưới hơn 6 tỷ đồng của chồng đại gia.

Đó không phải lần đầu tiên Thu Minh nhận được món quà vật chất có giá trị. Trong bữa tiệc Giáng sinh năm 2013, ông Otto đã chi khoảng 7 tỷ đồng để mua chiếc xe hơi Mercedes S500 sang trọng, nội thất được làm theo yêu cầu của Thu Minh.

Hành động này của ông Otto khiến cô ca sĩ trở thành người Việt đầu tiên sở hữu dòng xe sang trọng này.


Chiếc xế hộp 7 tỷ chồng đại gia tặng Thu Minh

Chiếc xế hộp 7 tỷ chồng đại gia tặng Thu Minh

Trong đêm tiệc gala dinner để gây quỹ từ thiện trong khuôn khổ giải đấu "The Charity Polo Cup in Vietnam 2015", ông Otto đã mạnh tay chi 20.000 USD (hơn 400 triệu đồng) để mua dây chuyền tặng cho vợ trước mặt các quan khách.

Đặc biệt, để đánh dấu 20 năm sự nghiệp ca hát của vợ, ông chồng Tây này còn chi tiền tỷ cho Thu Minh làm liveshow kỉ niệm. Riêng số tiền chi cho 4 bộ trang phục trên sân khấu liveshow 'Dấu ấn' của cô lên tới 700 triệu đồng.

Có lẽ lấy chồng Tây đã khiến cô ca sĩ này được đổi đời. Chẳng thế mà cô đã từng cho hay:

"Nếu chưa lấy chồng, có lẽ bây giờ tôi vẫn phải đau đầu lo cày cuốc làm album, đi diễn, quanh quẩn chỉ biết mình, đầu óc chẳng thể thảnh thơi để suy nghĩ và học hỏi hay nhìn thấy những chuyện khác. Giờ tôi lớn tuổi hơn, có gia đình nên cảm thấy không còn bon chen trong công việc nữa".

Những lùm xùm bạc tỷ

Đặc biệt, ông Tây Otto đã không ngần ngại chi số tiền lên đến 85 tỷ đồng để mua căn hộ penthouse ở tầng 23 và 24 của tòa nhà Léman Luxury Apartments, số 117 Nguyễn Đình Chiểu/Phường 6/Quận 3 để chào đón đứa con đầu lòng.

Thế nhưng, thương vụ này đã gây lùm xùm và tốn không ít giấy mực của báo giới khi đầu tháng 4 vừa qua, vợ chồng Thu Minh đâm đơn kiện, đòi tiền bồi thường lên đến 12,6 tỷ đồng từ nhà đầu tư do chủ đầu tư chậm bàn giao nhà, phải chịu khoản phạt 20% trên tổng giá trị hợp đồng (tương ứng khoảng gần 12 tỷ chưa tính thuế).

Trước khi mua nhà, Thu Minh và ông xã triệu phú Hà Lan từng thuê căn hộ với giá 200 triệu/tháng có ban công rộng lớn nhìn thẳng ra nhà thờ Đức Bà.


Vợ chồng Thu Minh trong buổi làm việc về căn hộ 85 tỷ đồng

Vợ chồng Thu Minh trong buổi làm việc về căn hộ 85 tỷ đồng

Lùm xùm xung quanh cuộc sống của vợ chồng này chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, ông Nguyễn Hữu Ngọc (ngụ KP.8, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai), đại diện Công ty TNHH Gia Hân đã gửi đơn kiện Công ty Global Home S.R.O của chồng Thu Minh mua hàng rồi không thanh toán.

Theo công ty TNHH Gia Hân, vào năm 2012 doanh nghiệp này ký hợp đồng cung cấp bàn ghế cho Công ty Global Home S.R.O (có trụ sở tại Cộng hòa Czech).

Từ tháng 4 - 10/2015, Công ty TNHH Gia Hân sản xuất và giao theo đúng đơn hàng các tháng 4, 5, 6 và 7 nhưng phía Công ty Global Home S.R.O không thanh toán, nợ lại hơn 490.000 USD (tương đương số tiền hơn 11 tỷ đồng).

Ngoài ra, một lượng hàng giá trị hơn 280.000 USD đã được nhân viên quản lý chất lượng và đồng ý cho xuất khẩu của Công ty Global Home S.R.O kiểm tra, đóng dấu vẫn nằm lại trong kho của Công ty TNHH Gia Hân, đối tác không nhận hàng. Tổng cộng cho hợp đồng kinh tế này trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Theo Pha Lê

Soha/ TTVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên