MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW thăm dự án của Tập đoàn FLC

09-06-2015 - 10:15 AM | Doanh nghiệp

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao quy mô và ý nghĩa của quần thể dự án đối với sự phát triển kinh tế du lịch của thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn FLC trong đầu tư và triển khai đại dự án này.

Chiều 8/6, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến thăm và trồng cây lưu niệm tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, một trong những đại dự án do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Cùng đi có đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa.

Đón tiếp đồng chí Ngô Văn Dụ có Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ tịch Trường trực HĐQT Tập đoàn FLC Doãn Văn Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung, cùng các cán bộ quản lý, chuyên gia của Tập đoàn FLC.

Sau khi đi thăm và nghe giới thiệu về từng hạng mục của Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn cùng tiến độ đầu tư, triển khai dự án, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao quy mô và ý nghĩa của quần thể dự án đối với sự phát triển kinh tế du lịch của thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn FLC trong đầu tư và triển khai đại dự án này.

“Tôi tin rằng, với quy mô lớn, đồng bộ và được quản lý, vận hành bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, dự án này sẽ là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Thanh Hóa trong thời gian tới, góp phần tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển các ngành nghề vệ tinh và tăng thu cho ngân sách địa phương”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ nói.

Nhằm gửi gắm thông điệp về ý nghĩa của Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn đối với sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, cũng như chúc cho sự phát triển vững mạnh của Tập đoàn FLC, đồng chí Ngô Văn Dụ đã trồng cây lưu niên tại dự án.

Và thăm khu Fusion Resort Samson.

Thay mặt Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết cảm ơn đồng chí Ngô Văn Dụ đã đến thăm và đánh giá cao dự án cũng như nỗ lực của Tập đoàn FLC. Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết, FLC coi đây là dự án quan trọng nhất của Tập đoàn giai đoạn hiện nay và đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai. Toàn bộ dự án sẽ được đưa vào khai thác từ cuối tháng 6 này với chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Và trồng cây lưu niên tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn là dự án trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa nhằm bổ sung hạ tầng du lịch phục vụ Năm du lịch quốc gia 2015 do tỉnh đăng cai, đồng thời tạo cú hích phát triển du lịch Tỉnh trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại dự án FLC Sầm Sơn ngày 8/6:

Đồng chí Ngô Văn Dụ và đoàn thăm khu Fusion Resort Samson.

Nhà câu lạc bộ sân golf rộng hơn 8.000 m2.

Đứng trên FLC Golf Club sẽ nhìn được toàn cảnh dự án.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên cây tùng được đồng chí trồng trước sảnh Nhà câu lạc bộ golf.

Ông Trịnh Văn Quyết giới thiệu về từng hạng mục, tiến độ đầu tư, triển khai dự án với đoàn công tác.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao quy mô và ý nghĩa của quần thể dự án đối với sự phát triển kinh tế du lịch của thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn FLC trong đầu tư và triển khai đại dự án này.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tập đoàn tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn có diện tích trên 200 ha, tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng, được khởi công tháng 5/2014. Dự án là một quần thể đồng bộ nhiều hạng mục, bao gồm sân golf 18 lỗ dạng links, nhà câu lạc bộ golf rộng hơn 8.000 m2, khu resort 5 sao cao cấp gần 100 phòng mang thương hiệu Fusion, khách sạn 7 tầng và khu bungalow 5 sao với gần 600 phòng mang thương hiệu À La Carte, bể bơi nước mặn rộng lớn nhất Việt Nam, rộng 5.100 m2, trung tâm hội nghị quốc tế, các khu vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời… Hầu hết hạng mục tại quần thể này đều do các đơn vị nổi tiếng nước ngoài đảm nhận từ thiết kế, quản lý thi công đến vận hành, khai thác.

Ngày 30/4 vừa qua, một số hạng mục của dự án đã được khánh thành và khu resort Fusion đã đón các vị khách đầu tiên. Serenity Holding, đơn vị nước ngoài quản lý, vận hành các thương hiệu Fusion và À La Carte cho biết, ở Sầm Sơn, Serenity đã nhận được hàng vạn lượt khách đặt phòng, với thời gian kéo dài đến hết năm 2015.

Tập đoàn FLC cũng đã mở bán gần 300 căn biệt thự thuộc hạng mục FLC Residences Samson trong ngày 31/5 vừa qua, và đã nhận được lượng đặt mua vượt quá số căn chào bán. Với trên 1.000 căn biệt thự cao cấp tại FLC Sầm Sơn, Tập đoàn FLC dự kiến sẽ thu về khoảng 7.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

PV

FLC News

Trở lên trên