Từ giảm chi phí thuế thu nhập?Từ cuối năm 2009, các thành viên của SSI đã mở đầu “phong trào” ông lớn chuyển
nhượng cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Tháng 12/2009, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (MCK: SSI) đã làm dư luận thổi lên tin đồn về khả
năng ông rời SSI khi ông chuyển nhượng toàn bộ sổ CP SSI của mình.
Tuy nhiên, tin đồn nhanh chóng bị dập tắt khi
lý do của việc chuyển nhượng được nêu rõ “để tiện cho việc quản lý tài sản cá
nhân”. Đơn vị nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp do chính Nguyễn Duy Hưng sở
hữu 100% vốn điều lệ.
Tháng 11/2011, giữa lúc kinh tế suy thoái, hoạt động M&A diễn ra mạnh mẽ,
không loại trừ một ông lớn trong ngành nào, Ông Trần Kim Thành- Chủ
Tịch Hội Đồng Quản Trị CTCP Kinh Đô (MCK: KDC) đã đăng ký chuyển toàn bộ
14.507.302 cổ phiếu KDC bao gồm: 9.717.981CP của Ông và 4.789.321CP của bà
Vương Bửu Linh - vợ ông đang nắm giữ sang công ty TNHH một thành viên PPK. PPK
cũng là công ty do ông Thành sở hữu 100% vốn điều lệ.
Ngay sau đó, KDC đã có trần tình về việc chuyển nhượng này. Lý do chính
của việc chuyển toàn bộ cổ phần của ông Thành và vơ sang cho PPK quản lý được
giải thích là: “PPK có một đội ngũ quản lý hiệu quả, tập trung và chuyên nghiệp
hơn, ông có thời gian tập trung quản lý KDC tốt hơn.” KDC cũng cho biết thêm,
ông Thành cũng sẽ gom một số cổ phần khác mà ông đang nắm giữ về PPK để việc quản
lý được chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.
Mới đây nhất là ông Trần Xảo Cơ - Chủ tịch HĐQT CTCP Hữu liên Á Châu (MCK: HLA)
và vợ Bà Lưu Lang Phương đã đăng ký bán không qua gần 4,8 triệu CP HLA với mục
đích góp vốn bằng CP. Giới thạo tin dễ dàng nhìn ra khả năng Công ty TNHH Đầu
tư Xảo Cơ Lang Phương do vợ chồng ông Trần Xảo Cơ sở hữu 100% vốn điều lệ sẽ nhận
chuyển nhượng số CP góp vốn này. Bởi trước đó công ty này đã công bố về việc
đăng ký mua thỏa thuận CP HLA.
Rõ ràng lợi ích dễ nhìn thấy nhất của việc các “ông chủ” thực sự của doanh nghiệp
khi chuyển nhượng vốn CP sang công ty con quản lý là hưởng lợi từ thuế TNDN dù
cho thuế suất thuế TNDN cao hơn thuế suất thuế TNCN các nhà đầu tư chứng khoán
phải đóng.
Bởi, giả sử các cá nhân đầu tư chứng khoán lựa chọn phương pháp nộp thuế TNCN đối
với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo thuế suất 20%, thu nhập tính thuế
được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua, các chi phí liên quan đến
việc chuyển nhượng chứng khoán.
Hiểu một cách ngắn gọn thu nhập chịu thuế đối với
cá nhân mua bán chuyển nhượng chứng khoán có thể xem là lãi hoạt động tài chính
của một doanh nghiệp chưa phải là thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Thu nhập
chịu thuế của doanh nghiệp được xác định bằng lợi nhuận gộp (nếu có) của hoạt động
sản xuất kinh doanh cộng lãi hoạt động tài chính, trừ đi chi phí quản lý doanh
nghiệp, chi phí bán hàng….
Ngoài ra, việc chuyển nhượng CP để cho các công ty con quản lý có thể giúp các
ông chủ giảm thiểu rủi ro, tập trung tài sản để thuận lợi quản lý, nâng cao hiệu
quả….
Đến bị giải chấp cổ phiếuBán ra CP của các “ông chủ”còn có một sự thật khác – bị giải chấp như trường hợp bị giải chấp của các thành viên
HQC.
Trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Tư vấn – Thương mại
– Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân ( MCK: HQC), chủ tịch H ĐQT – ông Trương Anh Tuấn
đã dành khá nhiều thời gian trả lời và chia sẻ với cổ đông về việc ông và các
thành viên chủ chốt bán ra CP với 3 lý do chính: (i) Bán 2 triệu cho đối tác
Sông Đà đầu tư; (ii) Bán cho các đối tác để mua lại quyền sở hữu 2 căn nhà 27 –
29 Hàm Nghi trị giá gần 300 tỷ đồng; (iii) Các thành viên đã bị giải chấp CP
khi cầm cố cổ phiếu để mua 2 căn nhà tại Hàm Nghi.
Ông Tuấn cũng cho biết thêm, Repo bán cổ phiếu là việc ngoài ý muốn. Vốn điều lệ của HQC
không bằng tài sản đất đai tại Hàm Nghi của các Tv. H ĐQT. Vì vậy, không có việc
HĐQT tháo chạy khỏi công ty.
Và “rút” khỏi doanh nghiệpKhông phải tất cả các thương vụ chuyển nhượng CP cho các công ty con là để giảm
chi phí thuế thu nhập, quản lý tài sản chuyên nghiệp tập trung, hay các ông chủ
vẫn tiếp tục là trụ cột chính lèo lái doanh nghiệp.
Còn nhớ giữa năm 2011, 3 người phụ nữ của ông Đặng Văn Thành, chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Sài
Gòn Thương Tín (MCK: STB) đăng ký bán hơn 14,8 triệu cổ phiếu STB. Bên nhận chuyển nhượng là Thành Thành Công – Công ty do vợ ông Thành làm chủ tịch. Ông
Thành cũng cho biết: Đây là hình thức chuyển từ hình thức sở hữu
cá nhân thành hoạt động đầu tư của tổ chức để nâng cao tính chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Thành Thành Công không còn nắm giữ STB. Thị
trường tài chính cũng đang "đồn đoán" về sự “rút” chân
của gia đình ông Thành ra khỏi STB là điều không thể tránh khỏi.
Đằng sau việc ông chủ giảm tỷ lệ sở hữu bằng cách chuyển nhượng cho công ty con
vẫn còn nhiều bí ẩn, nhưng nó cho thấy xu hướng đầu tư đã hình thành rõ.
Các “ông lớn” tập trung tài sản, các khoản đầu tư về một đầu mối dưới hình thức
thành lập công ty đầu tư do chính cá nhân mình sở hữu nhằm tối đa hóa lợi ích
thu được.
Q. Nguyễn