MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có giá 3.000 tỉ đồng

27-03-2015 - 15:36 PM | Doanh nghiệp

“Theo tính toán của nhà đầu tư, tiền sử dụng đất ở khu cảng NhàRồng - Khánh Hội (quận 4, quận 7, TP.HCM) phải nộp dự kiến khoảng 3.000 tỉ đồng” - Công ty Cảng Sài Gòn cho biết ngày 26-3.

Hiện Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông là nhà đầu tư ứng vốn để xây cảng Sài Gòn - Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Ngược lại, công ty này được giao đất thực hiện dự án chuyển đổi công năng cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và cảng Sài Gòn được dời về cụm cảng Hiệp Phước.

Được biết dự án cảng Sài Gòn - Hiệp Phước có tổng mức đầu tư gần 2.780 tỉ đồng, đã hoàn thành một phần nhưng chưa có đường vào. Ngày 26-3, Sở GTVT cho biết vừa trình UBND TP duyệt dự án xây đường nối vào cảng Sài Gòn - Hiệp Phước theo hình thức BT với vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 300 tỉ đồng.

Theo M.PHONG

PV

Pháp luật Tp.HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên