Công ty Mua
bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) thuộc bộ Tài chính, một công
ty chuyên xử lý nợ xấu doanh nghiệp nhà nước đã tham gia mua nợ Bình An, đây
cũng là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên mà DATC bỏ vốn vào.
Công ty cổ
phần thuỷ sản Bình An (Bianfishco) đang trong quá trình đàm phán nợ nần với các
chủ nợ. Hai chủ nợ là ngân hàng BIDV và ngân hàng Phát triển Việt Nam dự kiến xử
lý món nợ ở Bình An thành cổ phần để trở thành cổ đông công ty. Còn DATC đứng
ra mua lại nợ mà Bianfishco thiếu ngân hàng ACB và ngân hàng Việt Thái.
Ông Phạm
Thanh Quang, tổng giám đốc DATC cho biết chưa định giá mua khoản nợ của hai
ngân hàng vì DATC đang thẩm định tài sản đảm bảo của doanh nghiệp. “Có hai lý
do chính DATC mua nợ của Bianfishco. Thứ nhất, với thương hiệu Bianfishco đã gây
dựng được, thì khả năng phục hồi hoạt động và làm ăn có lãi của công ty là lớn.
Thứ hai, liên quan đến con cá tra và nông dân nuôi cá, việc tham gia sẽ mang lại
niềm an tâm cho nông dân” ông nói. Tại Bianfishco, DATC dự kiến sẽ đưa người
vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, đánh giá lại ban điều hành cũ.
Một trong
những nhiệm vụ chính của DATC là mua lại nợ xấu các doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu
lại tài chính. Khi bắt tay vào mua nợ, DATC đánh giá khả năng tồn tại của doanh
nghiệp, tài sản đảm bảo, khả năng phục hồi của doanh nghiệp... Tuỳ thuộc đánh
giá thẩm định mà giá mua nợ của DATC chiết khấu từ 40 – 60%, nhiều trường hợp
lên 80%. Nếu DATC là chủ nợ lớn, thì doanh nghiệp phải theo phương án tái cơ cấu
DATC đề ra. Với vai trò vừa là chủ sở hữu (vì đầu tư vốn) vừa là chủ nợ – cổ
đông lớn DATC sẽ tham gia vào hội đồng quản trị, quyết định nhân sự điều hành
và quản trị lại doanh nghiệp. “Chúng tôi tham gia đến khi nào doanh nghiệp hoạt
động ổn định, có lãi, khả năng trả nợ tốt lên, DATC thu hồi nợ. Sau đó 1 – 3
năm tính đến việc thoái vốn”, ông Quang nói. Từ 2007 đến 2011, DATC đã mua nợ để
tái cơ cấu cho 72 doanh nghiệp, với giá trị các khoản nợ theo sổ sách là
6.256,1 tỉ đồng, giá vốn mua nợ là 1.640,3 tỉ đồng (tỷ lệ mua nợ bình quân là
26,2%), đã thu hồi được 1.486,4 tỉ đồng, tỷ lệ thu hồi đạt 90,6%.
Đến nay,
theo ông Quang, việc mua bán nợ các doanh nghiệp nhà nước ở các địa phương gần
như đã xong, hiện nay DATC đang tập trung mua bán nợ và xử lý tài sản các doanh
nghiệp thuộc tập đoàn và tổng công ty, như tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, tổng
công ty COMA, công ty càphê Buôn Ma Thuột, các doanh nghiệp thuộc Vinashin…
Theo ông, sắp
tới, sau khi đã “thanh toán” hết doanh nghiệp nhà nước, DATC sẽ mua bán nợ
doanh nghiệp tư nhân là chính. Theo đó, các doanh nghiệp thuỷ sản hiện đang khó
khăn ngừng hoạt động nằm trong “mắt xanh” của DATC. Các doanh nghiệp khó khăn nằm
trong lĩnh vực càphê, nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng cũng nằm trong tầm ngắm.
Trong việc tái cơ cấu nợ doanh nghiệp, DATC dự định sẽ mời các tập đoàn, tổng
công ty tham gia, lĩnh vực nào mời tập đoàn đấy.
Theo Hồng Sương
SGTT