MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

DOC ra quyết định sơ bộ áp mức thuế chống trợ cấp 5,08% đối với MPC

09-06-2013 - 20:48 PM | Doanh nghiệp

Đây là kết quả sơ bộ vụ kiện chống trợ cấp (CVD) tôm nước ấm từ Việt Nam của Bộ thương mại Hoa Kỳ. Các công ty xuất khẩu tôm khác cũng bị áp mức thuế tương tự.

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) ra thông cáo báo chí phản đối kết quả sơ bộ vụ kiện chống trợ cấp đối với tôm đông lạnh Việt Nam tại thị trường Mỹ. 

Theo đó, ngày 29/5/2013, Bộ thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra quyết định sơ bộ vụ kiện chống trợ cấp (CVD) tôm nước ấm từ Việt Nam. Kết luận sơ bộ cho biết mức thuế áp dụng riêng cho hai công ty của Việt nam là Thủy sản Minh Phú (MPC) là 5,08%, Nha Trang Seafoods F17 là 7,05%. Mức thuế toàn quốc cho các công ty khác là 6,07%.

Trao đổi với MPC, chúng tôi được biết ngày 13/6/2013 tới đây, DOC sẽ cử đại diện sang làm việc với Minh Phú để tìm hiểu và đưa ra phán quyết cuối cùng. Như vậy, mức thuế 5,08% nói trên mới chỉ là mức thuế tạm tính trước khi có quyết định chính thức của DOC. 

Được biết, trước đây MPC không phải chịu mức thuế chống trợ cấp này. 

VASEP đã lên tiếng phản đối kết quả sơ bộ với mức thuế cao như trên của DOC đối với các Doanh nghiệp tôm Việt Nam, đồng thời yêu cầu DOC xem xét lại quyết định sơ bộ này và công tâm khi thẩm tra tại chỗ trong thời gian tới để công nhận ngành tôm Việt Nam không có trợ cấp khi quyết định cuối cùng của vụ kiện chống trợ cấp được đưa ra. 

Minh Thư

thunm

VASEP

Trở lên trên