MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đối tác Thái Lan nâng tỷ lệ sở hữu tại Ô tô Trường Long lên 22,6%

03-03-2015 - 17:20 PM | Doanh nghiệp

Hiện đối tác Thái Lan vẫn chưa có đại diện tại Ô tô Trường Long.

Chairatchakarn (Bangkok) Co.,Ltd vừa công bố thông tin thay đổi tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Ô tô Trường Long (HTL).

Theo đó, đối tác Thái Lan đã mua thêm 368 nghìn cổ phiếu HTL, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 1,8 triệu đơn vị, tương đương 22,6% vốn điều lệ của Ô tô Trường Long. Mục đích mua vào được Chairatchakarn cho biết nhằm đầu tư. Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/2/2015.

Giao dịch của Chairatchakarn có khả năng đã được thỏa thuận vào ngày 27/2 với tổng giá trị giao dịch trên 12 tỷ đồng.

Tháng 2 năm ngoái, Chairatchakarn đã chính thức trở thành cổ đông của HTL sau khi mua 1,4 triệu cổ phiếu công ty này. Là cổ đông lớn (sở hữu 18% vốn điều lệ), Chairatchakarn vẫn chưa cử đại diện vào HĐQT hay Ban điều hành của Ô tô Trường Long trong suốt 1 năm qua.

Năm 2014, nhờ chính sách siết tải trọng của Bộ GTVT, Ô tô Trường Long lãi 62,6 tỷ đồng, gấp 3 lần lợi nhuận năm 2013 và vượt xa kế hoạch đề ra (17 tỷ đồng).

Đan Nguyên

Minh Thư

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên