MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng để cuộc chiến “quyền lực” níu chân Bibica

08-06-2015 - 10:15 AM | Doanh nghiệp

Trong kỳ đại hội năm nay, năm thứ 3 liên tiếp BBC tạm hoãn bầu Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ công ty để tập trung phát triển kinh doanh năm 2015.

Trong 10 năm 2005 - 2014, ngoại trừ năm 2008, năm 2012 và 2013 tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu chỉ đạt 4% và 3%, 5% còn lại các năm đều có mức 6%, 7%, 10%. Năm 2014, khi Bibica thống nhất hoãn bầu hội đồng quản trị, tập trung sản xuất kinh doanh BBC ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đến 32,8%.

“Bibica chắc chắn sẽ thắng kiện PVI”

Không giống như những kỳ đại hội trước, không khí đại hội năm nay của Công ty Bibica (mã BBC) khá “nhẹ nhàng”. Nội dung chất vấn của cổ đông chỉ xoay quanh khoản tiền bảo hiểm hỏa hoạn dây chuyền sản xuất bánh Pie đã bị cháy vào tháng 5/2011, số tiền phải thu từ CTCP Bông Bạch Tuyết và chiến lược của BBC trong thời gian tới để đạt được mục tiêu “công ty bánh kẹo hàng đầu Việt Nam”.

Liên quan đến khoản tiền bảo hiểm hỏa hoạn dây chuyền sản xuất bánh Pie và vụ kiện PVI, BBC cho biết sau đàm phán 2 bên thống nhất con số bồi thường là 126 tỷ đồng. Đến nay PVI chỉ mới thanh toán cho BBC gần 54 tỷ đồng.

Được biết, do BBC và PVI chưa thống nhất được phương pháp xác định giá trị bồi thường, nên Bibica đã khởi kiện PVI ra tòa, đòi bồi thường theo Hợp đồng đã ký kết. Hiện vẫn chưa có phán quyết về mức bảo hiểm tài sản bị thiệt hại mà PVI phải thanh toán cho BBC do vụ kiện vẫn chưa được đưa ra xét xử. Tại đại hội ông Trương Phú Chiến, Tổng giám đốc khẳng định BBC chắc chắn sẽ thắng trong vụ này.

Ngày 25/05/2011, dây chuyền sản xuất bánh Pie thuộc Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông đã bị hỏa hoạn. Tài sản bị hỏa hoạn được CTCP Bảo hiểm Dầu khí Tp. Hồ Chí Minh (PVI) chịu trách nhiệm bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản ký vào ngày 16/06/2010 với giá trị bảo hiểm là 220 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2012, tổng chi phí khôi phục lại dây chuyền sản xuất bánh Pie đến ngày 31/12/2012 là hơn 146 tỷ đồng trong đó giá trị tổn thất của hàng tồn kho và giá trị còn lại của tài sản cố định hư hỏng do hỏa hoạn là 40,86 tỷ đồng; chi phí khôi phục dây chuyền sản xuất bánh Pie là 105,2 tỷ đồng.

Dây chuyền Lotte Pie chính thức trở lại hoạt động bình thường từ ngày 05/02/2012.

Cuộc chiến “quyền lực” có thể “níu chân” Bibica

Năm 2015, BBC đặt kế hoạch doanh thu 1.250 tỷ đồng, tăng 11%; thị phần 10%; lợi nhuận sau thuế 64,2 tỷ đồng; cổ tức 12%.

Bibica đặt mục tiêu sẽ trở thành doanh nghiệp bánh kẹo hàng đầu Việt Nam, đến năm 2017 thị phần bánh kẹo chiếm 11% cả nước. Tuy nhiên, liệu cuộc chiến quyền lực ở Bibica có làm chậm lại đà phát triển của công ty không?

Nhìn vào giai đoạn 10 năm phát triển từ 2005 – 2014, có thể nói Lotte tham gia vào Bibica là một bước ngoặt cho Bibica nhưng nó cũng khiến cho Bibica trở nên “ồn ào” hơn về phía tiêu cực. Ngoại trừ năm 2008, và năm 2012, 2013 tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu chỉ đạt 4% và 3%, 5% còn lại các năm đều có mức 6%, 7%, 10%.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các năm

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các năm

Lý giải cho tỷ suất lợi nhuận giảm có thể thấy năm 2008, hoạt động sản xuất kinh doanh của BBC bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu. Năm 2012 và 2013 là 2 năm các mâu thuẩn giữa Lotte và các thành viên còn lại của Bibica được “phơi bày” ở mức đỉnh điểm.

Tháng 5/2011, Bibica bị cháy dây chuyền sản xuất bánh Pie – đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác đầu tư vốn giữa Lotte và Bibica đã được ký kết vào tháng 10/2007.

Tháng 7/2011 Bibica xảy ra bất đồng trong hội đồng quản trị liên quan đến triển khai hệ thống quản trị công ty khi mà Lotte yêu cầu Bibica triển khai một hệ thống quản trị ERP - SAP và đề xuất Lotte sẽ quản trị hệ thống nói trên. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Bibica đã nâng cấp Oracle lên phiên bản R12 thay vì triển khai hệ thống mới nhằm tiết kiệm chi phí. Việc nâng cấp Oracle R12 đã được 3/5 thành viên hội đồng quản trị thông qua. Ông Seok Hoon Yang không chịu ký tên vào biên bản làm việc đề nghị nâng cấp nói trên.

Gạt qua những mâu thuẫn bên trong, năm 2014, hội đồng quản trị Bibica thống nhất hoãn bầu lại hội đồng quản trị, tập trung sản xuất kinh doanh. Kết quả, BBC ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đến 32,8% so với năm 2013 đạt mức 76 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất trong giai đoạn 10 năm 2005 – 2014, gấp hơn 4,7 lần so với năm 2005. Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt mức cao nhất lần lượt 35% và 7%.

 Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các năm

 Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các năm

Trong kỳ đại hội năm nay, năm thứ 3 liên tiếp BBC tạm hoãn bầu Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ công ty để tập trung phát triển kinh doanh năm 2015. Câu chuyên bầu lại Hội đồng quản trị của BBC không còn mới với nhà đầu tư và thực tế cho thấy nếu hội đồng quản trị “thống nhất” được Bibica sẽ có cơ hội để phát triển kinh doanh.

Năm tới, 5 thành viên hội đồng quản trị đều hết nhiệm kỳ. Đó có thể là thời điểm tốt cho Bibica trong việc bầu lại toàn bộ hội đồng quản trị và chắc chắn cổ đông không ai muốn cuộc đua vào hội đồng quản trị có thể kìm chân sự phát triển của Bibica.

Theo HỒNG QUÂN

BizLive

Trở lên trên