MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FIT: Quý II có thể lãi không dưới 40 tỷ đồng

23-05-2014 - 11:35 AM | Doanh nghiệp

FIT cho biết đang chủ động nắm tình hình để có thể tận dụng tốt cơ hội này, mua vào những mã có cơ bản tốt và được định giá thấp.

Mảng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết từng đóng góp tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận của CTCP Đầu tư F.I.T (mã FIT). Tuy nhiên, ông Phan Trung Phương, Chủ tịch HĐQT F.I.T cho biết với định hướng chuyển dần qua các mảng đầu tư dài hạn, chi phối vào DN, F.I.T đã may mắn đứng ngoài tác động tiêu cực của đợt giảm giá mạnh trên TTCK những ngày vừa qua. 

Thưa ông, sự kiện biển Đông vừa qua tác động đến diễn biến giá cổ phiếu trên TTCK. Vậy, điều này có làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của FIT không?

Tôi rất vui mừng thông báo là, dù TTCK sụt giảm mạnh, F.I.T có hoạt động đầu tư cổ phiếu niêm yết, và cổ phiếu FIT thời gian qua cũng bị giảm giá mạnh, nhưng việc giảm giá này đơn thuần đến từ tác động giảm giá chung của thị trường. Hoạt động kinh doanh của F.I.T thời gian vừa qua gần như không bị tác động gì bởi yếu tố này, thậm chí, ở một góc độ nào đó, F.I.T cũng có sự thuận lợi nhất định.

Cụ thể, NĐT theo dõi F.I.T sẽ thấy, ngay từ cuộc họp ĐHCĐ bất thường diễn ra đầu năm 2014, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ trương tập trung tỷ trọng lớn vốn để đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, coi đây là mảng sẽ mang lại lợi ích chủ yếu cho Công ty. Với chủ trương đó, cuối quý I, đầu quý II năm nay, khi diễn biến thị trường rất thuận lợi, Công ty đã hiện thực hóa phần lớn lợi nhuận của mảng này. Đây là lý do khiến F.I.T tránh được đáng kể tác động bất lợi của thị trường chung.

Thị trường những ngày qua đã điều chỉnh giảm khá mạnh, mà nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý NĐT chứ không phải yếu tố cơ bản của DN. Vì thế, chúng tôi cũng đang chủ động nắm tình hình để có thể tận dụng tốt cơ hội này, mua vào những mã có cơ bản tốt và được định giá thấp.

Bên cạnh hoạt động đầu tư ngắn hạn, xin ông cập nhật tình hình kinh doanh của F.I.T trong các mảng còn lại?

Như thông tin đã cập nhật đến các cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên diễn ra cuối tháng 4 vừa qua, hiện tại, mọi hoạt động kinh doanh của F.I.T đều diễn biến tích cực.

Mảng đầu tư trong đó đầu tư ngắn hạn, như tôi đã trao đổi ở trên, vẫn đóng góp lợi nhuận tốt. Hai công ty liên doanh, liên kết hiện nay là Sao Nam và Today Cosmetics cũng đều ghi nhận tình hình kinh doanh khả quan, sẽ góp phần đảm bảo yếu tố tăng trưởng cho F.I.T trong năm nay và các năm tiếp theo.

Năm 2013, do nội địa hóa khâu gia công sản phẩm, từ đó làm giảm mạnh chi phí; đi kèm với mở rộng thị trường, sản phẩm nên Sao Nam đã duy trì mức tăng trưởng 33% về doanh thu, riêng lợi nhuận tăng xấp xỉ 100%. Năm nay, tăng trưởng của Sao Nam dự báo vẫn đạt khoảng 30%.

Đối với Today Cosmetics (trước là Minh Hào), dù đã ký được hợp đồng gia công sản phẩm cho nhiều đối tác lớn, nhưng mới chỉ sử dụng có khoảng 30% công suất. Từ tháng này, Công ty sẽ bắt đầu gia công thêm sản phẩm cho nhiều đối tác lớn khác, nên công suất khai thác nhà máy dự kiến tăng lên mức 80% công suất thiết kế vào cuối năm. Đặc biệt, chúng tôi đang đàm phán và đã chạy thử mẫu sản phẩm cho một đối tác Nhật, nếu thành công thì Today Cosmetics sẽ chắc chắn sẽ phải mở rộng đầu tư hệ thống máy móc nhiều hơn hiện nay.

Vừa qua, F.I.T đã phát hành thành công tăng vốn điều lệ lần 1 lên 364,5 tỷ đồng. Xin ông cho biết kế hoạch triển khai công tác đầu tư mới của F.I.T?

Đến đầu tháng 5 vừa qua, F.I.T đã nhận được kết quả phát hành thành công 100% số cổ phiếu chào bán tăng vốn lần 1 năm 2014, thu ròng trên 166,4 tỷ đồng. Việc phát hành thành công trong bối cảnh TTCK có dấu hiệu đi xuống, giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường bị sụt giảm do yếu tố tâm lý chung cho thấy NĐT đã rất tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì thế, Ban lãnh đạo F.I.T xác định, thu vốn về trong lúc khó khăn là thuận lợi, nhưng cũng là áp lực phải thực hiện tốt nhất những gì đã cam kết với cổ đông.

Hiện tại, ngoài nhu cầu đầu tư sâu thêm vào Sao Nam và Today Cosmetics, chúng tôi đã lựa chọn được một danh mục để thực hiện đầu tư trở thành công ty liên doanh, liên kết với mức giá thấp hơn rất nhiều chi phí dự kiến bỏ ra khi mới bắt đầu nghiên cứu, theo đuổi đầu tư vào DN. Hiện tại, do giao dịch chưa hoàn tất nên chúng tôi chưa thể công bố, nhưng trong thời gian sớm nhất, F.I.T sẽ cập nhật thông tin để các cổ đông, NĐT biết và ủng hộ.

Với tình hình khả quan về các mảng kinh doanh, xin ông cho biết tiến triển lợi nhuận của Công ty? Quý I/2014, F.I.T đã ghi nhận lợi nhuận đột biến, còn quý II thì sao thưa ông?

Quý I năm nay, F.I.T ghi nhận con số 41,88 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 32,647 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Và tôi cũng rất vui mừng thông báo với các NĐT là, trong quý II/2014, đến thời điểm hiện nay, nếu không có gì đột biến thì về cơ bản, Công ty đã có đủ cơ sở để hạch toán con số lợi nhuận không thấp hơn mức đã đạt được của quý I. Với kết quả này, thu nhập trên mỗi cổ phần FIT trên vốn điều lệ hiện nay là gần 2.000 đồng/cổ phiếu cho 6 tháng đầu năm.

Với kế hoạch kinh doanh cả năm 2014, tôi cũng tự tin nói rằng, F.I.T có đủ cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ cổ đông đã giao phó.

P. Trần

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên