MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FLC làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội

01-10-2014 - 20:05 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn mong muốn được đồng hành và ủng hộ các hoạt động trong thời gian tới đây của Liên hiệp với hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển khoa học chung của đất nước.

Sáng 1/10, tại Trụ sở Tập đoàn FLC, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã có buổi làm việc và trao đổi với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội về tiềm năng và các kế hoạch hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện của Tập đoàn FLC và Liên hiệp các Hội đã dành nhiều thời gian để giới thiệu về các hoạt động của mình, các tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, cũng như cơ hội hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Thay mặt Tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những gì mà Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội đã và đang đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. “Tập đoàn mong muốn được đồng hành và ủng hộ các hoạt động trong thời gian tới đây của Liên hiệp với hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp phát triển khoa học chung của đất nước”, ông Quyết nói.



Bàn về cơ hội hợp tác giữa hai bên, ông Quyết nhấn mạnh: “Bên cạnh ngành nghề chính của Tập đoàn là kinh doanh và triển khai các dự án bất động sản, Tập đoàn còn rất chú trọng phát triển thêm nhiều mảng kinh doanh khác đòi hỏi có sự đóng góp trí tuệ rất lớn, như nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, đào tạo nghề… Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của các đồng chí lãnh đạo và các nhà khoa học của Liên hiệp để giúp Tập đoàn triển khai tốt các mảng kinh doanh này.”


Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.


GS.TS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

Thay mặt cho Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội, GS.TS Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp đã cảm ơn Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đã quan tâm, dành thời gian đón tiếp và làm việc với Liên hiệp. Giáo sư đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn đạt được cũng như tiềm năng của các mảng kinh doanh mà Tập đoàn có định hướng sẽ mở rộng triển khai. “Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội sẵn sàng hợp tác với Tập đoàn trong thời gian tới, không chỉ giúp cho FLC triển khai tốt các hoạt động kinh doanh của mình mà qua đó còn giúp cho Liên hiệp kiểm chứng các kết quả nghiên cứu cũng như ứng dụng các thành tựu khoa học vào cuộc sống”, Giáo sư Hoan nói.


Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND Tp. Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng cho quan hệ hợp tác của Tập đoàn và Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND Tp. Hà Nội đánh giá cao về những thành tích mà mỗi bên đã đạt được trong những năm vừa qua. Ông đề nghị hai bên cần phối kết hợp với nhau chặt chẽ hơn nữa để cùng giúp nhau phát huy được thế mạnh của mình, qua đó cùng phát triển, vì mục tiêu của mỗi bên và cũng là vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

thanhhuong

FLC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên