MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc công ty thành viên dầu khí PV EIC nhảy từ tầng 9 tự tử

05-05-2014 - 22:59 PM | Doanh nghiệp

Trước khi nhảy từ lầu 9 kết thúc đời mình, vị giám đốc gọi điện về dặn vợ chăm sóc con.

Ông Trần Danh Lam, Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá EIC Việt Nam (công ty thành viên của Tổng công ty năng lượng dầu khí Việt Nam (PV EIC), trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN),đã nhảy lầu tự tử lúc 14 giờ 30 chiều nay 5.5, tại tòa nhà Indochina, số 4 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM.

Hiện trường vụ tự tử là hành lang tầng trệt của tòa nhà khá rùng rợn bởi máu và thi thể ông Lam.


Ông Trần Danh Lam có 21 năm công tác trong lĩnh vực giám định và thẩm định:

- Thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính
- Cử nhân vật giá - Đại học Kinh tế TP.HCM
- Cử nhân thẩm định giá - Đại học Tài chính Marketing TP.HCM.
- Chứng chỉ thẩm định giá của Hiệp hội thẩm định giá Singapore.
- Chuyên viên cao cấp giám định và thẩm định các loại tài sản của cá nhân và doanh nghiệp.
Nguồn: Eicv.vn

Theo tìm hiểu ban đầu của phóng viên Một Thế Giới, ông Trần Danh Lam mới nhận chức giám đốc công ty khoảng 1 tháng rưỡi. Một nguồn tin khác cho biết, công ty này mới bị kiểm toán phát hiện thâm hụt khoảng 3 tỉ đồng.

Vợ ông Lam cho biết thêm, thời gian gần đây, ông thường xuyên than phiền vì nội bộ công ty lục đục, tính chất công việc căng thẳng khiến ông có nhiều phiền muộn.

Trước khi chọn cái chết bằng cách nhảy lầu, ông Lam gọi điện cho vợ dặn chăm sóc con. Ông Lam sinh năm 1965, nhà ở đường Cô Bắc, quận 1, TP.HCM.

Một số nhân viên tòa nhà cho biết, buổi sáng, ông Lam tới văn phòng không có biểu hiện gì bất thường. Giày dép của ông vẫn để trong phòng làm việc và không có dấu hiệu xáo trộn ở phòng của ông Lam.

Trước đó vài tháng, cũng tại tòa nhà này từng xảy ra một vụ tự tử tương tự.
Công ty TNHH Thẩm Định Giá EIC Việt Nam (Vietnam EIC Valuation Limited Company - EIC Valuation Co., Ltd) được thành lập ngày 9.3.2009, là đơn vị thẩm định giá độc lập đầy đủ điều kiện pháp lý, được Bộ Tài chínhcông nhận và cấp phép hoạt động cho các hoạt động thẩm định giá tại Việt Nam (theo thông báo số 56/TB-BTC ngày 29.1.2013).

EIC Valuation là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam (PV EIC), trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

EIC Valuation có trụ sở chính tại phòng 901 - lầu 9 - Tòa nhà Indochina Park Tower ở số 4 Nguyễn Đình Chiểu, ohường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM. Công tycó hệ thống các chi nhánh - văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang và Vũng Tàu.

EIC Valuation xây dựng mục tiêu chiến lược và định hướng phát triển công ty trở thành “Doanh nghiệp thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam", với phương châm hoạt động "Chuyên nghiệp - Chính xác - Uy tín".

Nguồn: Eicv.vn

Theo Nguyễn Thanh – Nghĩa Phạm

thanhhuong

Một Thế Giới

Trở lên trên