MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HAG: Đầu tư 30 triệu USD vào Lào

11-05-2010 - 16:24 PM | Doanh nghiệp

HAG đã tài trợ không hoàn lại 30 triệu USD cho Lào, bù lại, Chính phủ Lào sẽ cấp phép thêm cho HAG 15.000 ha đất để thực hiện dự án trồng cao su.

Ngày 11/5/2010, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã tổ chức lễ động thổ xây dựng bệnh viện 200 giường, công bố quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính huyện Attapu, Lào và khánh thành cầu…

 

Với những dự án trên Hoàng Anh Gia Lai cam kết tài trợ không hoàn lại cho Lào 30 triệu USD để xây dựng những dự án trên.

 

Một bệnh viện 200 giường 200  phòng, 1 cây xầu dài 100m trọng tải 50 tấn, 250 căn nhà tái định cư và đặc biệt là xây dựng mới toàn bộ khu trung tâm hành chính huyện Phuvong quy mô 15.000 dân.

 

Với việc tài trợ cho Lào 30 triệu USD để xây dựng các dự án trên, đổi lại, HAG sẽ được Chính phủ Lào cấp phép cho 15.000 ha đất để trồng cao su (đang khảo sát và chuẩn bị được cấp phép), tính chung đến nay tất cả diện tích cao su của HAG ở Lào lên đến 30.000 ha.

 

Ngoài ra, HAG còn đang thực hiện đầu tư 2 dự án thủy điện là Nậm Công 2 và Nậm Công 3 với công suất 120 MW, một mỏ đồng tại Sê Kong  và một mỏ sắt tại huyện Đăk Chưng,, tỉnh Xê Kong. Nâng tổng mức đầu tư của HAG sang Lào lên 450 triệu USD .

 

Theo ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT của HAG, vào khoảng năm 2014, Hoàng Anh Gia Lai có thể giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động, tạo ra kim ngạch  xuất khẩu hàng năm khoảng 300 triệu USD.

 

Phát biểu tại lễ động thổ xây dựng bệnh viện, ông Xổm Xa Vạt Leng Xa Vát cho biết, Attapu và Xê Kong vẫn là 2 tỉnh nghèo của Lào. Lòa tha thiết mong các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư sang Lào.

K.T

Theo HAGL

thuatvk

Trở lên trên