MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên Bibica hé lộ những thông tin xung quanh mâu thuẫn với Lotte

23-10-2013 - 12:07 PM | Doanh nghiệp

Lotte cho rằng sắp tới việc bầu lại phải tiến hành đối với toàn bộ HĐQT, trong khi Bibica kiên quyết chỉ bầu lại 2 thành viên, và đó là 2 đại diện đến từ Lotte.

Sau một thời gian tương đối dài để chuẩn bị, cuối cùng ĐHCĐ thường niên 2013 của Bibica cũng sắp sửa diễn ra vào đầu tuần sau. Chuẩn bị xong việc ĐHCĐ, không có nghĩa là cuộc chiến giữa Bibica và Lotte chấm dứt. 

Theo tuyên bố từ Bibica, công ty này tiếp tục khẳng định Tổng giám đốc công ty là ông Trương Phú Chiến là người đại diện theo pháp luật của công ty. Như vậy, mọi thông tin cung cấp hay phát ngôn chính thức của công ty chỉ duy nhất  người đại diện theo pháp luật mới có thẩm quyền và có giá trị theo quy định của pháp luật. 

Khẳng định thông tin này, Bibica cũng đồng thời cho biết đã có văn bản nhắc nhở ông Seok Hoon Yang về việc công bố các thông tin không chính thức sai quy định. 

Trước đó, ông Seok Hoon Yang, đại diện phía Lotte, thành viên HĐQT Bibica đã trả lời phỏng vấn báo chí và đưa ra những quan điểm cá nhân về tình hình kinh doanh cũng như những vụ việc gần đây của Bibica. 

Vướng mắc về nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

Trong lúc "nước sôi lửa bỏng", sắp tới đây Bibica cho biết công ty sẽ tiến hành bầu lại thành viên HĐQT, và theo quy định thì bây giờ đến lượt 2 đại diện của Lotte sẽ được bầu cử lại vì hết nhiệm kỳ.



Khúc mắc giữa Bibica và Lotte về nhiệm kỳ HĐQT cũng như thành viên HĐQT nảy sinh ở chỗ, đại diện Lotte (trong cuộc trả lời phỏng vấn đã bị Bibica "nhắc nhở") cho rằng HĐQT của Bibica hiện này trên thực tế là "không có nhiệm kỳ". Theo ông  Seok Hoon Yang, nhiệm kỳ 5 năm là áp dụng cho HĐQT, trong khi Bibica cho rằng đó là nhiệm kỳ của các thành viên. Cứ hết nhiệm kỳ của thành viên nào, thì tiến hành bầu lại với riêng thành viên HĐQT đó! Kể từ khi áp dụng điều lệ mẫu, mỗi năm Bibica áp dụng bầu mới 1/3 thành viên HĐQT.

Nói ngắn gọn, Lotte cho rằng sắp tới việc bầu lại phải tiến hành đối với toàn bộ HĐQT, trong khi Bibica kiên quyết chỉ bầu lại 2 thành viên, và đó là 2 đại diện đến từ Lotte. 

Công nghệ và quản trị

Thông tin từ phía Bibica cho biết, tháng 7/2011, Lotte yêu cầu Bibica triển khai ERP - SAP là một hệ thống quản trị và đề xuất Lotte sẽ quản trị hệ thống nói trên. Tuy nhiên, theo tờ trình sau đó của Tổng giám đốc, Bibica đã nâng cấp Oracle lên phiên bản R12 thay vì triền khai hệ thống mới nhằm tiết kiệm chi phí. Việc nâng cấp Oracle R12 đã được 3/5 thành viên HĐQT thông qua. Ông Seok Hoon Yang không chịu ký tên vào biên bản làm việc đề nghị nâng cấp nói trên. 

Về khai thác dây chuyền bánh Pie vốn gây xôn xao trong thời gian gần đây về tên nhãn hiệu. Phía Bibica cho rằng Lottepie là nhãn hoàn toàn mới với thị trường Việt Nam, nguời tiêu dùng xếp nhãn hiệu này thuộc nhãn hiệu "nhái". Lottepie thuộc sở hữu của Lotte, nhưng Lotte không hỗ trợ về marketing hoặc hỗ trợ không đồng bộ với bán hàng. Về chất lượng bánh, Bibica cũng cho rằng bánh khô, ăn bị dính răng (!)  

Với những nguyên nhân nói trên, phía Bibica nhiều lần đề nghị Lotte cải tiến chất lượng sản phẩm, có chất lượng tương đương bánh Orion.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh riêng cho sản phẩm Lottepie, Bibica cho biết năm 2012 công ty đã phải gánh một khoản lỗ tới 12,2 tỷ đồng từ sản phẩm này trong đó chủ yếu là lỗ trên thị trường nội địa (11,4 tỷ đồng).

Ngày 18/7/2013, phía Lotte có văn bản yêu cầu Lotte bồi thường lô Lottepie nhập khẩu bị hư hỏng nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức từ phía Lotte. 

Ngoài những vướng mắc nói trên, giữa Bibica vẫn còn nhiều khúc mắc chưa có lời giải. Chính vì vậy, cuộc họp ĐHCĐ thường niên tới đây của BBC hứa hẹn nhiều nội dung thú vị.

Minh Thư

thunm

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:
Trở lên trên