MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạng Sơn: Doanh nghiệp lẫn người đổi tiền lao đao

14-08-2015 - 09:24 AM | Doanh nghiệp

Chiều 13/8, khu chợ tiền tại ngã ba thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) trở nên đìu hiu bất thường, người giao dịch ít, nhiều khách qua đường lượn lờ hỏi han tỷ giá, nghe ngóng, cân nhắc việc đổi tiền Nhân dân tệ (NDT- Trung Quốc) sang tiền Việt Nam và ngược lại.

Bà Hoàng, một người bản địa cho biết: “Bình thường có khoảng 30 người thực hiện đổi tiền Trung Quốc sang tiền Việt, nhưng hôm nay chỉ có trên chục chị em cố nốt công việc này. Hiện tượng đồng tiền Trung Quốc sụt giá ba ngày hôm nay làm cho chị em chợ tiền hoang mang. Nếu không giao dịch nhanh chóng sẽ lỗ nặng. Ví như, hai ngày hôm nay, ai “ế hàng” sẽ ăn đủ. Trung bình, người đổi tiền ở Đồng Đăng lỗ 700 nghìn VND/1 vạn NDT”.

Tại thành phố Lạng Sơn, trên 500 doanh nghiệp làm xuất nhập khẩu qua biên giới đang hoạt động cầm chừng. Chợ tiền lớn nhất tại thành phố Lạng Sơn như: Đầu cầu Kỳ Lừa, ngã tư sân vận động Đông Kinh, các tiểu thương đang hoang mang, lo lắng vì tỷ giá đang đe dọa hoạt động kinh doanh của họ.

Theo NGUYỄN DUY CHIẾN

Tiền Phong

Trở lên trên