MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lotte, TCC Holding và Central Group đăng ký mua hệ thống Big C Việt Nam

11-03-2016 - 13:42 PM | Doanh nghiệp

Để sở hữu hệ thống bán lẻ này, các đơn vị tham gia có thể phải chi khoảng 800 triệu USD.

Một số nguồn tin giấu tên của hãng Bloomberg cho biết, hết hạn đăng ký đấu giá hệ thống Big C Việt Nam của Casino (Pháp) ngày hôm qua 10/3, 3 tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), TCC Holding và Central Group (đều của Thái Lan) đã nộp đơn xin tham gia cuộc đấu giá này.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết có khá đông các tập đoàn bán lẻ lớn muốn tham gia cuộc đua sở hữu chuỗi Big C tại Việt Nam, trong đó có Dairy Farm (Singapore), Berli Jucker (Thái Lan)... Được biết, để sở hữu hệ thống bán lẻ này, các đơn vị tham gia có thể phải chi ra tới 800 triệu USD.

Casino hiện đang rao bán các tài sản của tập đoàn này tại châu Á và châu Mỹ Latin nhằm cắt giảm nợ, đồng thời tập trung vào thị trường lớn nhất của tập đoàn này là Pháp.

Đại diện Casino chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên, tuy nhiên phía Lotte trả lời tin nhắn điện thoại của Bloomberg, cho biết tập đoàn này khá quan tâm đến Big C Việt Nam. Hiện tại nhà bán lẻ Hàn Quốc cũng đang sở hữu một hệ thống lớn khác tại đây.

Năm ngoái, Lotte cho biết đang có kế hoạch mở rộng chuỗi siêu thị tại Việt Nam lên con số 60 trước năm 2020. Ngoài ra, tập đoàn này còn kinh doanh trong ngành thức ăn nhanh, trung tâm mua sắm, khách sạn và rạp chiếu phim tại Việt Nam.

Về phía Central Group, tập đoàn do gia đình Chirathivat sở hữu, công ty này chưa đưa ra bình luận gì. Bloomberg cũng gọi điện thoại tới TCC Holding, nhưng không có ai nhận cuộc gọi. Được biết, hồi tháng 1 vừa qua, TCC đã chi 655 triệu euro để sở hữu chuỗi Metro Cash & Carry ở Việt Nam, và gần đây chi thêm 3,4 tỷ USD để nắm quyền kiểm soát chuỗi Big C tại Thái Lan từ tay Casino.

Theo Trường Văn

Nhịp cầu đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên