MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

MHC: Tăng trần 5 phiên liên tiếp nhưng không rõ nguyên nhân

15-04-2010 - 12:23 PM | Doanh nghiệp

Theo lãnh đạo MHC, hiện tượng tăng giá trần liên tiếp (tính đến sáng 15/04 là 9 phiên) trong những ngày vừa qua hoàn toàn do thị trường dẫn dắt, MHC không biết được nguyên nhân.

Công ty cổ phần Hàng hải Hà Nội mã chứng khoán MHC đã gửi công văn giải trình lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc cổ phiếu này tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Kể từ ngày 05/04/2010, cổ phiếu MHC tăng trần liên tiếp cho đến thời điểm hết ngày 12/04. Tính đến phiên giao dịch sáng nay (15/04) cổ phiếu này đã tăng trần 9 phiên liên tiếp (tăng giá từ 8,200 đồng lên 12,200 đồng, mức tăng 48.78% trong hai tuần).

Theo lãnh đạo MHC, hiện tượng tăng giá trần liên tiếp trong những ngày vừa qua hoàn toàn do thị trường dẫn dắt, MHC không biết được nguyên nhân. Hiện tại, mọi hoạt động SXKD của Công ty vẫn bình thường, không có đột biến và Công ty vẫn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về công bố thông tin và Luật chứng khoán.

Cổ phiếu MHC đã bị HoSE đưa vào diện bị cảnh báo do kết quả kinh doanh năm 2009 lỗ 32.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi năm 2008 công ty này lãi gần 81.5 triệu đồng.

Cty này trước đó đã gửi công văn xin Sở cho lùi thời hạn đại hội cổ đông năm 2010 sang tháng 6/2010 do thời điểm hiện nay công ty đang tập trung nhân sự giải quyết các vấn đề trọng tâm để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động SXKD nên dự kiến không kịp thời gian để hoàn thành các công việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông trong tháng 04/2010.

Hoàng Ly
Theo HoSE

phuongmai

Trở lên trên