MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miệt mài mua vào, Tuấn Lộc sở hữu trên 10% cổ phần CII

07-07-2015 - 10:59 AM | Doanh nghiệp

Giao dịch của Tuấn Lộc không thuộc diện phải công bố thông tin trước giao dịch, chỉ phải công bố kết quả giao dịch khi thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 1%. Tuấn Lộc hiện không có đại diện nào tại CII.

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (TUANLOC) cho biết công ty này vừa mua thêm 1,15 triệu cổ phần CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM, nâng số lượng cổ phần nắm giữ từ 18,75 triệu đơn vị (9,6%) lên 19,9 triệu đơn vị (10,1%).

Việc mua vào cổ phiếu CII được Tuấn Lộc cho biết nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch của Tuấn Lộc kết thúc vào 6/7/2015.

Như vậy, sau một thời gian liên tục mua vào cổ phiếu CII, Tuấn Lộc đã chính thức lọt nhóm cổ đông lớn nắm giữ trên 10% cổ phần CII. Các cổ đông lớn của CII không có cá nhân/tổ chức nào nắm giữ trên 15% cổ phần của công ty.

Giao dịch của Tuấn Lộc không thuộc diện phải công bố thông tin trước giao dịch, chỉ phải công bố kết quả giao dịch khi thay đổi tỷ lệ sở hữu trên 1%. Tuấn Lộc hiện không có đại diện nào tại CII.

Trong trao đổi gần đây với nhà đầu tư, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII cho biết công ty chưa nhận được bất kỳ đề xuất nào từ Tuấn Lộc nhưng đã có một số đề nghị thâu tóm CII từ các tổ chức khác. Về phía mình, ông Bình khẳng định bản thân ông không “tiếp tay” cho bất kỳ kế hoạch thâu tóm nào.

Với Tuấn Lộc, công ty này cần mua vào hơn 1,1 triệu cổ phiếu là có thể "qua mặt" ông Lê Quốc Bình về tỷ lệ sở hữu tại CII. Ông Bình đang nắm giữ trên 21 triệu cổ phiếu CII, tương đương 10,37% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Đan Nguyên

HSX

Trở lên trên