MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận phân phối cổ phần "ế", gia đình Chủ tịch ASM nắm giữ gần 44% vốn công ty

30-09-2015 - 17:06 PM | Doanh nghiệp

Ngoài ông Thuấn, hai con gái Lê Thị Nguyệt Thu và Lê Thị Thiên Trang cũng đều trở thành cổ đông lớn của ASM với tỷ lệ sở hữu lần lượt 5,33% và 5,14%.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (MÃ: ASM) vừa công bố đã hoàn tất việc phân phối hơn 107 triệu cổ phần ra công chúng. Thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 25/9.

Trong đó, 81,2 triệu cổ phần mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua đã được phân phối hết cho 19 nhà đầu tư, trong đó có 4 nhà đầu tư tổ chức và 15 nhà đầu tư cá nhân. Giá phân phối 10.000 đồng/cổ phần.

Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc nhận phân phối 10.509.708 cổ phần ASM. Hai con gái của ông Thuấn - Lê Thị Nguyệt Thu và Lê Thị Thiên Trang cũng được phân phối 10 triệu cổ phần/người.

Sau đợt phân phối này, ông Lê Thanh Thuấn trở thành cổ đông lớn của ASM với tỷ lệ cao nhất 19,31%. Hai con gái của ông là Lê Thị Nguyệt Thu và Lê Thị Thiên Trang nắm giữ lần lượt 5,33% và 5,14%.

Như vậy, hiện tại ông Thuấn và các thành viên gia đình đang sở hữu khoảng 44% cổ phần ASM.

Trong 1 tháng trở lại đây, thị giá cổ phiếu ASM giao dịch dưới mức 10.000 đồng/đơn vị. Chốt phiên chiều nay (29/9), cổ phiếu ASM có giá 9.400 đồng/đơn vị.

Theo Khổng Chiêm

Vinanet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên