MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ thuế trên 300 tỷ đồng, doanh nghiệp khai thác vàng có thật sự khó khăn?

11-08-2014 - 21:25 PM | Doanh nghiệp

Hai mỏ vàng Phước Sơn và Bồng Miêu tại tỉnh Quảng Nam do tập đoàn Besra của Canada khai thác, đã liên tục kêu thua lỗ, nợ thuế trên 300 tỷ đồng và đã bị cơ quan thuế phát lệnh cưỡng chế thu nợ.

Doanh nghiệp có thật sự khó khăn mà phải nợ khoản thuế lớn đến như vậy không? Đóng cửa mỏ, cho trên 500 lao động nghỉ việc là sức ép mà Tập đoàn Besra - chủ nhân của hai mỏ vàng Phước Sơn, Bồng Miêu đang muốn tạo ra với cơ quan thuế và chính quyền địa phương.

Cùng với đóng cửa mỏ, đại diện Tập đoàn Besra tại Việt nam cùng các đối tác của mình còn làm đơn yêu cầu tỉnh Quảng Nam dỡ bỏ lệnh cưỡng chế thuế và đặc biệt đề nghị cho doanh nghiệp được xuất khẩu vàng trở lại.

Tuy nhiên, theo ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục thuế Quảng Nam, doanh nghiệp phải trả hết nợ thuế mới dỡ bỏ lệnh cưỡng chế thu hồi nợ. Bởi theo ông Bốn, tập đoàn này đã có tiền sử chây ì nợ thuế từ những năm 2010, khi còn làm ăn có lãi chứ không phải bây giờ


Theo Tuyết Mai - Đỗ Vinh

cucpth

VTV

Trở lên trên