MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đặng Thành Tâm muốn "bắt đáy" cổ phiếu KBC?

18-01-2016 - 11:28 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu KBC hiện đã về sát mệnh giá - mức thấp nhất kể từ tháng 8/2014.

Ngày 16/1, Chủ tịch Kinh Bắc City (KBC) Đặng Thành Tâm đã đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 21/1 đến 17/2.

Hiện ông Tâm đang trực tiếp nắm giữ 67,25 triệu cổ phiếu, tương đương 14,3% cổ phần của Kinh Bắc City.

Từ cuối năm 2015 đến nay, ông Đặng Thành Tâm vẫn thường xuyên mua vào cổ phiếu KBC nhưng không ngăn được đà rơi của cổ phiếu này.

Trong thời gian gần đây, cổ phiếu KBC liên tục giảm mạnh, trong đó ngày 15/1 giảm sàn xuống 10.900 đồng. Một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu này giảm mạnh là có thêm 80 triệu cổ phiếu được tự do chuyển nhượng từ ngày 15/1.

Số cổ phiếu trên được chuyển đổi từ 1.200 tỷ đồng trái phiếu phát hành cuối năm 2014 với giá chuyển đổi là 15.000 đồng. Như vậy hiện những nhà đầu tư nắm giữ lượng cổ phiếu trên - trong đó có Dragon Capital và PYN Elite Fund – đã lỗ gần 30%.

Bước sang phiên giao dịch sáng ngày 18/1, cổ phiếu KBC tiếp tục giảm 300 đồng xuống 10.600 đồng. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 8/2014 đến nay.

 

Biến động giá cổ phiếu KBC trong 3 năm
Biến động giá cổ phiếu KBC trong 3 năm

 

và trong 1 năm gần nhất
và trong 1 năm gần nhất

 

Trường An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên