MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Rắc rối chuyện chia cổ tức tại Công ty 584

10-06-2010 - 08:59 AM | Doanh nghiệp

Công ty 584 vào thời điểm giữa tháng 1/2010 thông báo tới các cổ đông là đã chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2009 vào ngày 31/12/2009 mà không thông báo trước.

Công ty 584 vào thời điểm giữa tháng 1/2010 đã thông báo tới các cổ đông là đã chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2009 vào ngày 31/12/2009 mà không thông báo trước cho các cổ đông. Sau khi cổ đông lên tiếng và báo chí phản ánh, Công ty đã ra công văn xin lỗi các cổ đông về sơ xuất trên là do bộ phận đánh máy đã gõ nhầm ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 14% năm 2009 là ngày 31/1/2010.

HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584 (NTB) ra Nghị quyết chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/1/2010 để chia cổ tức đợt 2 năm 2009 tỷ lệ 14% bằng tiền mặt. Cổ đông mua cổ phần và được chuyển nhượng trước thời điểm này đinh ninh được hưởng cổ tức. Tuy nhiên, ĐHCĐ Công ty họp vào tháng 3/2010 lại ra Nghị quyết, theo đó không phải cổ đông nào có tên trong danh sách trước ngày chốt quyền cũng được hưởng số tiền trên.

Đầu tháng 12/2009 đến trước ngày 31/1/2010, nhà đầu tư Đinh Văn Đoài đã mua 35.000 cổ phiếu NTB (mới niêm yết trên HOSE tháng 5/2010). Sau đó, 584 có Nghị quyết HĐQT thông báo tới tất cả cổ đông: ngày 31/1/2010 là ngày chốt danh sách cổ đông để được hưởng cổ tức 14% năm 2009. Khi nhà đầu tư Đoài đến Công ty 584 nhận cổ tức thì được thông báo rằng, trong số 35.000 cổ phiếu thì chỉ có 10.000 cổ phiếu được hưởng 14% cổ tức, còn 25.000 cổ phiếu thì không được hưởng do đó là số cổ phiếu được mua lại của cổ đông chiến lược do Công ty 584 phát hành thêm (cuối năm 2009, Công ty 584 có bán cho cổ đông chiến lược 9 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng).

Nhà đầu tư tá hỏa, hỏi lại Công ty thì được biết, ĐHCĐ họp vào tháng 3/2010 có ra Nghị quyết chỉ những cổ đông nắm giữ cổ phiếu cũ (tức 15 triệu cổ phiếu đầu tiên) mới được hưởng cổ tức năm 2009, còn những cổ đông nào nắm giữ cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược thì không được hưởng cổ tức.

Điều đáng nói là khi Công ty 584 cho chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông với nhau đã không ghi rõ đó là cổ phiếu gì, phát hành đợt nào. Trên sổ cổ đông chỉ ghi chung chung là phát sinh tăng/giảm bao nhiêu nghìn cổ phiếu, nên nhà đầu tư mua cổ phiếu đinh ninh đây đều là cổ phiếu phổ thông và có quyền lợi như nhau. Hơn nữa, Công ty 584 phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược giá bao nhiêu, điều kiện thế nào, cổ đông hiện hữu cũng không được thông báo. Các cổ đông chiến lược cũng bán luôn số cổ phiếu này ra thị trường, nên nhà đầu tư nhỏ lẻ mua phải cổ phiếu phát hành thêm mà không hề hay biết.

Trao đổi với ĐTCK, ông Nguyễn Văn Nhị, Phó chủ tịch HĐQT Công ty 584 cho hay, bản thân lãnh đạo Công ty cũng hết sức bối rối trước tình huống này. HĐQT đã có Nghị quyết chốt danh sách cổ đông vào cuối tháng 1/2010, chia cổ tức 14%, áp dụng cho cả số cổ phiếu cũ và mới phát hành. Tuy nhiên, tại ĐHCĐ họp vào tháng 3 sau đó, cổ đông đã tranh luận và thông qua phương án chỉ chia 14% cho các cổ đông thuộc nhóm đối tượng sở hữu 15 triệu cổ phần đầu tiên. Bản thân các cổ đông chiến lược mua cổ phần vào cuối năm 2009 cũng thông qua phương án không nhận cổ tức năm 2009. Nay Nghị quyết ĐHCĐ không thể không thực hiện.

Trên thực tế, nghị quyết HĐQT là căn cứ quan trọng đối với các nhà đầu tư khi quyết định mua cổ phần. Vậy trong trường hợp của Công ty 584, ai đúng, ai sai? Về vấn đề này, một quan chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, phương án chia cổ tức phải được ĐHCĐ thông qua và Nghị quyết ĐHCĐ là căn cứ để DN thực hiện. Nghị quyết HĐQT không có cơ sở pháp lý.

Xét về tình, nếu như những cổ đông chiến lược kia vừa mua cổ phần cuối năm 2009 đã được chia cổ tức 14% thì đó là điều cổ đông hiện hữu trước đây khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, xét về lý thì rõ ràng nhà đầu tư nhỏ lẻ kia có quyền đòi hỏi quyền lợi, bởi trong trường hợp HĐQT thực hiện chia cổ tức trên cơ sở Nghị quyết của ĐHCĐ năm trước và có đủ nguồn hợp lệ để thực hiện thì có được không? Trong trường hợp này, cổ đông chiến lược đã không bị ràng buộc gì về điều kiện chuyển nhượng cũng như quyền lợi, vì thế khi họ bán cổ phiếu vừa mua "chiến lược" ra thị trường thì các nhà đầu tư khác không hề biết. Những nhà đầu tư này trở thành cổ đông hiện hữu của Công ty, theo Luật Doanh nghiệp, mọi cổ đông có quyền như nhau, vậy tại sao họ có tên trước ngày chốt quyền mà không được hưởng cổ tức?

Những rắc rối liên quan đến việc chia cổ tức tại Công ty 584 một lần nữa cho thấy, mọi quyết định của HĐQT cần phải được cân nhắc kỹ càng trước khi ban hành. Trong trường hợp 584 niêm yết cổ phiếu trước ngày 31/1/2010 và giá cổ phiếu điều chỉnh ngay sau ngày chốt quyền thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều.

Theo Anh Việt

Đầu tư chứng khoán


ngocdiep

Trở lên trên