MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Soi" tiểu sử những gương mặt mới tại HĐQT Bảo Việt

24-12-2014 - 12:28 PM | Doanh nghiệp

Bảo Việt cần tiến hành ĐHCĐ bất thường thông qua những quyết định thay đổi nhân sự nói trên.

Hôm nay, 24/12/2014, Tập đoàn Bảo Việt bất ngờ công bố thông tin thay đổi một loạt vị trí chủ chốt tại HĐQT Tập đoàn, từ vị trí cao nhất là Chủ tịch HĐQT đến các vị trí thành viên.

Việc từ nhiệm và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt tại Bảo Việt căn cứ vào Quyết định của Bộ tài chính và điều lệ của Tập đoàn. Tuy nhiên, Bảo Việt cần tiến hành ĐHCĐ bất thường thông qua những quyết định nói trên.

Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử các gương mặt mới vừa nhậm chức từ ngày 23/12/2014.

Vị trí cao nhất thuộc về ông Đào Đình Thi (sinh năm 1974), là gương mặt mới mẻ hoàn toàn với Bảo Việt. Trước khi đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Bảo Việt, ông Thi từng là Phó tổng giám đốc DATC (năm 2014) và Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban tài chính kế toán Tổng công ty Viglacera.

3 vị trí còn lại trong HĐQT ít nhiều đều có những duyên nợ trước đó với Bảo Việt - là những gương mặt tương đối quen thuộc.



Ông Phan Kim Bằng - tân Thành viên HĐQT - sinh năm 1965, trước đó là Trưởng Ban kiểm soát tập đoàn. Ông Bằng từ nhiệm trước đó 1 ngày, và ngay lập tức được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT BVH.


Thân Hiền Anh (sinh năm 1974) - thành viên HĐQT hiện đang là Giám đốc Khối Chiến lược và Quản lý rủi ro Tập đoàn Bảo Việt. Bà Hiền Anh đã nhiều lần "ra - vào" với vị trí Giám đốc Khối chiến lược nói trên. Năm 2011, bà Hiền Anh là giám đốc điều hành tại Chứng khoán Sài Gòn (SSI).



Ông Đậu Minh Lâm là thành viên trẻ nhất của HĐQT Bảo Việt tính đến thời điểm hiện nay. Ông Lâm sinh năm 1978, hiện đang kiêm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (từ năm 2012 đến nay). Trước đó, trong giai đoạn từ 2006 - 2007, ông Lâm là Trưởng phòng Đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết.

>> Bảo Việt: Chủ tịch và 4 lãnh đạo cấp cao đồng loạt thôi chức từ ngày 23/12


Hồng Minh

thunm

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên