MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tôn Hoa Sen rót 5.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy tại Nghệ An

19-06-2015 - 13:01 PM | Doanh nghiệp

Ông Lê Phước Vũ cam kết, đến tháng 3/2016 công ty sẽ có sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy này.

Sáng nay 19/6/2015, tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An tại Khu công nghiệp Đông Hồi – tiếp theo nhà máy tại Khu công nghiệp Nam Cấm – tỉnh Nghệ An đã khởi công cách đây gần 1 năm.

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT HSG cho biết quyết định đặt Nhà máy sản xuất tại KCN Đông Hồi được ông đưa ra khá nhanh chóng, cách đây chỉ khoảng 20 ngày. Với sự ra đời của Nhà máy, ông Vũ kỳ vọng tổng sản lượng của Tôn Hoa Sen sẽ cán mốc 2 triệu tấn trong 2 năm nữa. Với sản lượng 1 triệu tấn – doanh số 20 nghìn tỷ đồng, Tôn Hoa Sen đã phải phấn đấu suốt 20 năm, HSG vẫn tự tin vào mục tiêu tham vọng trong 2 năm tới. Ông Vũ cam kết, đến tháng 3/2016 công ty sẽ có sản phẩm đầu tiên từ Nhà máy này.

Nói về ưu thế của Nhà máy sản xuất tại KCN Đông Hồi nói riêng, Nghệ An nói chung, người đứng đầu Tôn Hoa Sen cho biết từ đây, việc xuất khẩu sang các quốc gia láng giềng đơn giản hơn rất nhiều. Ví dụ, từ KCN Đông Hồi đi Thái Lan chỉ có 300 km, tương đương từ Nghệ An ra Hà Nội. Khoảng cách từ KCN Đông Hồi đến Cảng nước sâu Nghi Sơn - Thanh Hóa chỉ khoảng 5km - là đặc điểm hết sức thuận lợi cho việc xuất khẩu bằng đường thủy. Mặc dù xuất khẩu luôn là việc không đơn giản, Tôn Hoa Sen vẫn kỳ vọng với những thuận lợi nói trên, mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng sẽ sớm trở thành hiện thực.

Ông Lê Phước Vũ ví von KCN Đông Hồi như một chàng trai “cao to, đẹp trai, nhưng…ngủ dậy hơi muộn”. Cá nhân ông Vũ cũng như Tôn Hoa Sen cho rằng đặt Nhà máy ở đây cũng là đánh thức chàng trai đó với những tiềm năng sẵn có của mình.

Được biết, tổng vốn đầu tư dự toán Nhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An tại KCN Đông Hồi lên tới 5.000 tỷ đồng.

Đan Nguyên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên