MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ bệ đỡ xuất khẩu, Samsung Electronics giành "ngôi á" doanh thu ở Việt Nam

04-12-2013 - 08:04 AM | Doanh nghiệp

Đóng góp lớn cho thành tích xuất khẩu của Việt Nam những năm gần đây và lọt top 2 doanh thu, tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam vẫn bị "dị nghị" là "không đóng góp nhiều cho kinh tế VN".

Ngày 3/12/2013, Bảng xếp hạng VNR500 năm 2013 được Vietnam Report công bố.

Theo bảng xếp hạng này, Samsung Electronics Vietnam xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Năm ngoái, doanh nghiệp FDI này xếp vị trí thứ 4 sau PVN, Petrolimex và VNPT.

Trước đó, Tổng cục Thống kê công bố trong 11 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 121 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm điện thoại di động và linh kiện lên tới 20,2 tỷ USD. Trong số này, đóng góp lớn nhất thuộc về Nhà máy Sản xuất điện thoại di động của Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh.

Như vậy là, tổ hợp Samsung đã đóng góp khoảng 17% kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 11 tháng đầu năm.

Được biết, tổ hợp Samsung Electronics Việt Nam (SEV) đang hoạt động tại khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) có vốn đầu tư 2,5 tỉ USD, đã giải ngân 1,2 tỉ USD, thu hút 40.000 lao động, ước tính xuất khẩu 20 tỉ USD trong năm 2013, chủ yếu là điện thoại di động. SEV là nhà máy có quy mô lớn nhất của Samsung trên toàn cầu.

Tuy doanh thu xếp vị trí thứ 2 nhưng danh sách các DN nộp thuế nhiều nhất Việt Nam cũng do Vietnam Report công bố lại không có tên của SEV. Điều này cách đây không lâu đã được Tổng giám đốc của Samsung là Shim Won Hwan lý giải là do SEV được xếp vào doanh nghiệp công nghệ cao nên được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, trong đó sẽ được miễn thuế trong bốn năm đầu, giảm 50% trong chín năm tiếp theo.

Thanh Hiên

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên