MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBND TPHCM yêu cầu sớm xử vụ Cty Keo Hwa Vina nợ 20 tỷ đồng lương, BHXH

19-01-2016 - 09:37 AM | Doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu vừa có chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn hoàn tất các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ kiện đòi nợ lương của công nhân Cty Keo Hwa Vina .

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu vừa có chỉ đạo UBND huyện Hóc Môn phối hợp với TAND TP hỗ trợ TAND huyện Hóc Môn hoàn tất các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ kiện đòi nợ lương của công nhân Cty Keo Hwa Vina (100% vốn Hàn Quốc, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM) để bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Cán bộ LĐLĐ huyện Hóc Môn hướng dẫn công nhân làm thủ tục đưa vụ việc ra tòa
Cán bộ LĐLĐ huyện Hóc Môn hướng dẫn công nhân làm thủ tục đưa vụ việc ra tòa

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, thông tin về tiến độ giải quyết vụ việc đến người lao động; ổn định tình hình, không để xảy ra tình trạng công nhân tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ việc ở Cty Keo Hwa Vina đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 gia đình công nhân
Vụ việc ở Cty Keo Hwa Vina đã ảnh hưởng đến hơn 1.000 gia đình công nhân

Như Báo Lao Động đã nhiều lần thông tin, dù Cty Keo Hwa Vina còn nợ lương công nhân, nợ BHXH gần 20 tỷ đồng, nợ các đối tác gần chục tỷ đồng nhưng giám đốc người Hàn Quốc Koo Sun Heau đã âm thầm “biến mất”. Vụ việc kéo dài từ tháng 9.2015 đến nay đã khiến 1.073 công nhân rơi vào cảnh khốn đốn, đặc biệt nhiều gia đình có vợ chồng, con cái cùng làm việc ở công ty, bị nợ lương hàng chục triệu đồng.

Theo Khánh Ninh

Lao Động

Trở lên trên